Vững mạnh về chính trị là cơ sở xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh'

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh - Giá trị, ý nghĩa và định hướng”.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường phát biểu đề dẫn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự có đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các học giả và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Cường cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Quân ủy Trung ương, hai năm qua, tổ chức, biên chế từ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đến cấp chiến dịch, chiến thuật đã được điều chỉnh quyết liệt, chặt chẽ, có bước đi vững chắc, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, bảo đảm tiến độ, một số nội dung vượt kế hoạch. Quân đội đã tiến hành giải thể, sáp nhập, tổ chức lại trên 1.400 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; đã giải thể 11 trường nghề, sáp nhập cơ quan hậu cần và kỹ thuật cấp chiến thuật, chiến dịch. Các đơn vị công nghiệp quốc phòng, đoàn kinh tế quốc phòng được điều chỉnh, giảm bớt các tổ chức trung gian, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ...

Đại tướng Lương Cường đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung chính, trong đó có việc phân tích, luận giải, làm rõ mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh hiện nay; khái quát, làm rõ việc quán triệt, tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

“Cùng với đó, cần khẳng định rõ việc xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", bảo đảm trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chiến tranh có sử dụng công nghệ hiện đại. Chú trọng các vấn đề về: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội; phát triển nghệ thuật khoa học quân sự Việt Nam; giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ …”, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo là sự kiện khoa học chính trị quan trọng nhằm góp phần quán triệt tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là dịp các học giả trong và ngoài Quân đội trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn mới về đường lối quân sự, quốc phòng và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thiết thực tham gia vào việc tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Để Hội thảo đạt chất lượng cao, bên cạnh những nội dung Đại tướng Lương Cường đã đề cập, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi mở thêm một số vấn đề để các đại biểu cho ý kiến dưới góc nhìn về công tác lý luận. Theo đó, cần luận giải sâu sắc thêm cơ sở khoa học, những vấn đề mang tính quy luật, chủ trương về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "tinh, gọn, mạnh", tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đã đặt ra trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội, thành lập các đơn vị mới theo yêu cầu mới; tập trung đề xuất giải pháp xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh" theo hướng đảm bảo hài hòa giữa các lĩnh vực, đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời bình và kể cả khi có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "tinh, gọn, mạnh" là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo đảm phù hợp, đáp ứng với thực tiễn hiện nay; khẳng định nhân tố con người là khâu then chốt, đột phá, có ý nghĩa quyết định đến kết quả xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đưa ra một số quan điểm mới về đối tác, đối tượng của cách mạng, đối tượng tác chiến Quân đội; nhấn mạnh một trong những những nội dung, giải pháp hàng đầu để xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” chính là nhiệm vụ xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, các đại biểu cũng tập trung đánh giá vai trò của nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất vũ khí, trang bị, khí tài, thiết bị quân sự; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo; vấn đề xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại gắn với các quan điểm, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự kiệt xuất, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, người đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần vào nhiều thắng lợi quan trọng làm thay đổi lịch sử dân tộc, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN