Vun đắp quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Inđônêxia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Cộng hòa Inđônêxia (MPR) do Chủ tịch Taufiq Kiemas dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 – 21/12.

Chiều 19/12, lễ đón chính thức Chủ tịch Taufiq Kiemas và Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao MPR do Chủ tịch Taufiq Kiemas dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Inđônêxia Taufiq Kiemas. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Taufiq Kiemas lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Thay mặt QH và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước và nhân dân Inđônêxia trước những thiệt hại to lớn về người và của do động đất, sóng thần, núi lửa phun trào gây ra.

Chủ tịch Taufiq Kiemas cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của QH và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; chúc mừng Việt Nam đã rất thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA.

Chủ tịch Taufiq Kiemas nhấn mạnh, Inđônêxia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đồng thời còn có nhiều tiềm năng, lợi thế cho quan hệ hợp tác hai nước không ngừng phát triển. Chủ tịch Taufiq Kiemas cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, công ty của Inđônêxia hợp tác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.

Mặc dù đã có nhiều tiến triển trong thời gian gần đây, nhưng quan hệ thương mại, đầu tư giữa Inđônêxia và Việt Nam còn ở mức khiêm tốn; kim ngạch buôn bán hai chiều mới đạt trên 2 tỷ USD.

Chủ tịch Taufiq Kiemas mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác thiết thực giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, tích cực góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác, phát triển chung của ASEAN.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên hầu khắp các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng – an ninh..., và khẳng định: Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Inđônêxia và sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Inđônêxia đã hợp tác, ủng hộ Việt Nam trong năm làm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, ủng hộ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20; thống nhất cao về việc tăng cường phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, đóng góp vào nỗ lực chung, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, tình hình tổ chức và hoạt động của hai Quốc hội; nhất trí cao về việc thúc đẩy thực hiện các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước.
 
Hai bên đều khẳng định mong muốn và quyết tâm vun đắp, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội, vì sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của cả khu vực.

Nguyễn Thị Sự -TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN