Vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị Nam Định - Oudomxay (Lào)

Ngày 18/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định qua các thời kỳ và Hội nghị làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Oudomxay (Lào) do đồng chí Bounkhong Lachiemphone, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Oudomxay Bounkhong Lachiemphone trao Huân chương Tự do hạng Nhì của Lào cho nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định.
Chú thích ảnh
Nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Nam Định nhận Huân chương Tự do hạng Ba của Lào.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhì cho một đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định và Huân chương Tự do hạng Ba cho 7 đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định qua các thời kỳ; trao tặng Huy chương cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc bày tỏ cảm ơn sâu sắc về những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã dành tặng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh; khẳng định các danh hiệu khen thưởng là sự ghi nhận thành quả hợp tác hiệu quả, sự kề vai sát cánh giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển giữa hai đất nước, hai tỉnh Nam Định - Oudomxay. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị thủy chung, gắn bó giữa hai nước và hai địa phương.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, thời gian qua hai tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trên cơ sở các nội dung đã được ký kết tại Biên bản ghi nhớ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Nam Định (Việt Nam) và tỉnh Oudomxay (Lào). Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai tỉnh được duy trì, là nền tảng cho việc củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Trong giai đoạn 2022-2024, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ học bổng toàn phần, đào tạo 13 sinh viên của tỉnh Oudomxay, trong đó có 12 sinh viên theo học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và 1 sinh viên theo học tại Đại học Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghiệp. Về hợp tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp, thời gian qua, hai tỉnh cũng tích cực trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Tỉnh Oudomxay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân của tỉnh Nam Định hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Ngành Nông nghiệp tỉnh Nam Định cũng tập trung chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới với tỉnh Oudomxay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tại buổi Hội đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống, đoàn kết và hợp tác có hiệu quả giữa hai tỉnh. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn phần theo biên bản ghi nhớ đã ký kết, tỉnh Nam Định hỗ trợ thêm kinh phí học tiếng Việt cho các sinh viên Oudomxay được tuyển chọn sang học tập tại tỉnh Nam Định, do đó, đề nghị tỉnh Oudomxay tích cực thông tin, tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên của tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết đăng ký tham gia dự tuyển các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bí thư Tỉnh, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo, thắm tình đồng chí, hữu nghị của lãnh đạo tỉnh Nam Định; khẳng định tỉnh Nam Định đã luôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Oudomxay, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ đào tạo về nguồn nhân lực. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bounkhong Lachiemphone mong muốn quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Việt Nam hỗ trợ Lào đảm bảo an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024
Việt Nam hỗ trợ Lào đảm bảo an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/3, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Công an Lào các phương tiện viện trợ để phục vụ công tác bảo vệ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44 và 45, cũng như các hội nghị liên quan trong năm 2024 do Lào làm Chủ tịch. Đây là dự án nằm trong gói viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào trong năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN