Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác về quốc phòng

Sáng 15/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Thái Lan Nikonrndej Balankura. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Nikorndej Balankura đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân; góp phần không nhỏ vào việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước, hướng tới việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, về hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên coi trọng và duy trì thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn; giao lưu giữa các quân, binh chủng; đào tạo; an ninh, an toàn hàng hải...

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nikorndej Balankura trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước Việt Nam - Thái Lan, nhất là trong việc phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang và Ngài Nikonrndej Balankura chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng nhờ Đại sứ chuyển lời mời tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan sang thăm Việt Nam nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Ngài Nikorndej Balankura cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã quan tâm, tạo điều kiện để cá nhân Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng đã trở thành trụ cột, nền tảng để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác giữa hai nước.

Đại sứ Thái Lan cảm ơn và sẽ chuyển lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thái Lan. Ngài Nikorndej Balankura nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác song phương về quốc phòng.

Hồng Pha (TTXVN)
Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)
Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)

Ngày 1/3, Đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) do ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN