Việt Nam tham dự kỳ họp Liên minh Nghị viện Thế giới

Tại kỳ họp đầu năm của Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 128 (IPU-128) ở thủ đô Kitô của Êcuađo, Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tham dự kỳ họp.


Kỳ họp này khai mạc ngày 22/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 27/3, với chủ đề “Từ tăng trưởng thuần túy sang phát triển vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống: Tiếp cận mới, giải pháp mới”. Kỳ họp sẽ thảo luận về định hướng phát triển của thế giới trong giai đoạn mới khi thời hạn hoàn tất các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 2015 đang tới gần.


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực và trách nhiệm của IPU trước một chặng đường phát triển mới của thế giới, ủng hộ việc thảo luận để tìm ra mô hình phát triển hợp lý nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm qua nhưng Việt Nam chủ trương duy trì tăng trưởng bền vững, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Sau khi điểm qua những nỗ lực của các cơ quan hành pháp trong việc thực hiện mục tiêu nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa và đi đôi với bảo đảm an sinh - xã hội, tạo môi trường bình đẳng để mọi tầng lớp xã hội đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta đã thăm làm việc tại Pêru từ 20 - 22/3 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, kinh tế, thương mại và đầu tư.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN