Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9:

Việt Nam là đất nước đang phát triển, thanh bình và mến khách 

Bên lề Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, phóng viên báo Tin tức đã ghi lại những ý kiến, cảm nhận của các nghị sĩ trẻ đến từ các quốc gia trên thế giới đánh giá cao về hội nghị và đất nước, con người Việt Nam.

Ngài Monder Bouden - Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria:
Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao

Tôi hoan nghênh Quốc hội nước chủ nhà Việt Nam tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Các nhà tổ chức Việt Nam rất hiếu khách, thành viên các đoàn tham dự hội nghị rất vui khi được tới dự sự kiện tại đây. Chúng tôi được đón tiếp trọng thị, chu đáo, nhiệt tình. 

Chú thích ảnh
Ngài Monder Bouden - Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria.

Về chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này: "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", đây là một chủ đề có tính thời sự, phù hợp với những vấn đề thời đại. 

Việt Nam được đánh giá cao trong mắt các nhà quan sát quốc tế, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt. Từ nay đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia có thu nhập cao, một đất nước phát triển. “Đất nước của các bạn là một tấm gương thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, Ngài Monder Bouden - Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria ghi nhận. 

Quan hệ giữa Việt Nam và Algeria có nhiều điểm chung gắn bó trong lịch sử. Hai nước đã và đang thúc đẩy quan hệ, trao đổi thương mại, hợp tác kinh tế nhiều hơn nữa. Việt Nam có vị thế quan trọng ở châu Á. “Các bạn cần hướng đến mục tiêu xa hơn, đến với lục địa của chúng tôi mạnh mẽ hơn. Và Algeria là quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Phi, chúng tôi rất mong được tăng cường hợp tác với Việt Nam”, Ngài Monder Bouden - Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria nói.

Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda:
Ủng hộ những sáng kiến mới của người trẻ

Tôi là thành viên nghị sĩ Quốc hội Uganda khi được đến Việt Nam tôi cảm thấy rất hạnh phúc ngay từ khi đặt chân đến sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam), tôi đã cảm nhận được sự hiếu khách, chào mừng nồng nhiệt của nước chủ nhà Việt Nam đối với đoàn chúng tôi. Tôi cảm thấy việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần này được nước chủ nhà Việt Nam coi trọng, diễn ra suôn sẻ, đúng như những gì chúng tôi mong đợi. 

Video Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức

Chúng tôi được chứng kiến những người trẻ đầy nhiệt huyết, chăm chỉ luôn hỗ trợ chúng tôi trong suốt những ngày qua. Sự giúp đỡ của các bạn đối với chúng tôi khi di chuyển từ khách sạn đến Quốc hội và ngược lại và trong những phiên tọa đàm chúng ta đã nói rất nhiều về sự đóng góp của giới trẻ trong việc chuyển đổi số. 

Như chúng ta đã biết việc chuyển đổi số và công nghệ hóa trong quy trình sản xuất thì công nghệ là một yếu tố thiết yếu. “Ở nước tôi cũng là một quốc gia đang phát triển với dân số 70% là người trẻ, họ đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển đất nước”, Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda cho biết.

Chúng ta thường nói: Tương lai phụ thuộc vào giới trẻ, nên chúng cũng cần có trách nhiệm, quan tâm hỗ trợ giới trẻ, phải ươm mầm họ từ những ngày đầu và đem lại cho họ những gì tốt nhất về giáo dục, kỹ năng và để họ có thể giúp đất nước phát triển. Đồng thời giúp cho họ để tiến kịp với thế giới. Bằng cách ấy, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến thất nghiệp, giúp họ nâng cao sản xuất, năng suất chất lượng sản phẩm để đem lại một nền kinh tế phát triển dồi dào qua việc ủng hộ những startup, những dự án mới của người trẻ. Ủng hộ những sáng kiến mới của người trẻ để đem lại kết quả có ý nghĩa đối với đất nước và tương lai của họ.

Chú thích ảnh
Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda.

“Tôi thấy Việt Nam là một đất nước rất đẹp, khi tôi lớn lên, những gì tôi biết về Việt Nam phần lớn là qua những bộ phim về chiến tranh, nhưng khi tôi đặt chân đến đây, tôi thấy đây là một đất nước rất đẹp về rừng vàng, biển bạc và tôi thấy một đất nước đang công nghiệp hóa rất nhanh”, Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda nói.

Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda nhấn mạnh: “Với tư cách là một doanh nghiệp, doanh nhân thì tôi thấy Việt Nam là một cơ hội để phát triển, để đầu tư. Tôi mong muốn trong tương lai có thể đưa gia đình đến đây để du lịch, khám phá cảnh quan Việt Nam. Và với tư cách là một chính trị gia, tôi mong muốn trong tương lai có thể quay lại đây và chia sẻ những kiến thức của mình với Nhà nước Việt Nam để có thể giúp, hỗ trợ các bạn trong quá trình phát triển”.

Ngài Wouter Vermeersh, nghị sĩ Vương quốc Bỉ:
Việt Nam là quốc gia rất hiếu khách

Chủ đề của Hội nghị là "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo" là chủ đề thú vị, gắn với giới trẻ. Thanh niên quan tâm đặc biệt đến công nghệ mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sáng tạo. Vì vậy thật thích hợp khi các nhà tổ chức hội nghị kết nối giới trẻ, nghị sỹ trẻ với những lĩnh vực này. 

Chú thích ảnh
Ngài Wouter Vermeersh, nghị sĩ Vương quốc Bỉ.

Ở Bỉ, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, Quốc hội đã tổ chức các cuộc họp, thảo luận trực tuyến. Điều này làm thay đổi việc thực hiện các hoạt động nghị viện. Hiện nay, dịch bệnh đã lùi xa, chúng ta có thể gặp gỡ để hội họp bình thường. 

“Tôi mong muốn chúng ta có thể sử dụng công nghệ số tốt hơn nữa để phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội. Chúng ta cũng cần làm nhiều điều để hoàn thiện hoạt động của Quốc hội với sự trợ giúp của chuyển đổi số và các công nghệ mới. Tôi cũng nhận thấy nhiều quốc gia đã có những bước tiến tích cực trong việc này”, Ngài Wouter Vermeersh, nghị sĩ Vương quốc Bỉ nói. 

Chính vì thế các nghị sỹ trẻ toàn cầu họp mặt tại đây để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ngài Wouter Vermeersh, nghị sĩ Vương quốc Bỉ ấn tượng về hội nghị, sự chu đáo, nồng hậu của các nhà tổ chức Việt Nam. “Các bạn rất hiếu khách. Tháng trước tôi đã sang Việt Nam công tác cùng đoàn của Chủ tịch Thượng viện Bỉ, STÉPHANIE D’HOSE, chúng tôi đã gặp gỡ chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đoàn Thượng viện Bỉ chúng tôi cũng đến thăm Thành phố Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Người Việt  Nam đón khách quốc tế rất nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi rất vui và cảm kích. Với những yếu tố ấy, việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam là rất thích hợp và thuận lợi”, Ngài Wouter Vermeersh, nghị sĩ Vương quốc Bỉ ghi nhận.

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại

Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đều chung một ý thức quốc gia - dân tộc, đều chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN