Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

“Ngày 5/4/2011, Phái đoàn thường trực Philíppin tại LHQ gửi công hàm đến Tổng Thư ký LHQ bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Ngày 14/4/2011, Phái đoàn thường trực Trung Quốc gửi công hàm đến Tổng Thư ký LHQ nêu ý kiến về công hàm của Phái đoàn Philíppin.

Do hai công hàm nói trên đều đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, nên ngày 3/5/2011, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã gửi Công hàm số 77/HC-2011 đến Tổng Thư ký LHQ một lần nữa khẳng định: “Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN