Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác phát triển khu vực biên giới

Ngày 28/8, tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển 2012.


Hội nghị là một trong những hoạt động của “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2012). Tham dự hội nghị phía Việt Nam có các ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến; đại diện một số ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia.


Về phía Campuchia có các ông Bu Thong, Chủ tịch Ban thứ 4 phụ trách an ninh của Thượng viện Campuchia, Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng một số quan chức chính phủ, các vị lãnh đạo các ban ngành, Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.


Thông cáo chung sau hội nghị cho biết lãnh đạo Mặt trận hai nước đã trình bày báo cáo thực hiện các nội dung trong bản Thông cáo chung Việt Nam - Campuchia ký ngày 31/7/2010 tại Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2010 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) giữa hai Mặt trận và 10 tỉnh tương ứng của Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới.


Theo báo cáo, trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong Thông cáo chung, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai bên vùng biên giới luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước.


Đồng thời, hai bên không ngừng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân vùng biên giới về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Hai bên đã vận động nhân dân vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng phân giới cắm mốc để thực hiện mục tiêu sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; đồng thời cùng nhau chia sẻ thông tin, tài liệu và hợp tác giữa các bên, thúc đẩy hỗ trợ nhân dân hai nước tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động quốc tế trong khu vực và thế giới, đặc biệt góp phần tích cực xây dựng khu vực đáng tin cậy, phát triển bình đẳng trong ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.


Hai bên thống nhất hai năm sẽ luân phiên tổ chức hội nghị 1 lần để đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác và các nội dung đã thống nhất. Hàng năm, Mặt trận hai nước sẽ tổ chức các đoàn cán bộ phối hợp kiểm tra các hoạt động theo nội dung hợp tác hai bên đã ký kết.


Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN