Việt - Lào quyết tâm bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào giai đoạn 2014-2016 tại tỉnh Khammoune (Khăm-muộn) đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc (3-4/11).

Đoàn Chủ tịch hội nghị. Ảnh Hoàng Chương: Phóng viên TTXVN tại Lào.


Dưới sự chứng kiến của các đồng chí Phanduangchit Vongsa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Khambay Damlath, Bí thư, Tỉnh trưởng Khammoune, hai bên đã ký thông báo chung, thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước, về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chấp hành luật pháp của hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào.

Thông cáo chung nêu rõ các nội dung: Tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn vững mạnh; Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh các tỉnh có chung đường biên giới, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào.

 Lễ ký thông báo chung của hội nghị. Ảnh: Hoàng Chương - Phóng viên TTXVN tại Lào.


Thực hiện việc tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị, thôn, bản, xã, phường, huyện và các tỉnh hai bên đường biên giới; Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, tết cổ truyền của hai nước; cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thường ngày tại các cơ sở vùng biên giới.

Vận động nhân dân hai bên biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc để thực hiện dự án tăng mật độ và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào. Tăng cường các hoạt động thiết thực để bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước ngày một bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước và hoà bình ổn định - phát triển trong khu vực và trên thế giới.


TTXVN/Tin Tức

Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia Việt Nam - Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) đã tiến hành hội đàm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN