Ukraine coi quan hệ với Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược

Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Ukraine và Việt Nam đạt 340 triệu USD, giảm 18% so với năm 2014. Ukraine cho rằng mối quan hệ có tầm quan trọng chiến lược đối với cả 2 nước.

Bà Yulia I. Kovali, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Ukraine

Trong chuyến công tác tại Ukraine, phóng viên TTXVN đã gặp và phỏng vấn bà Yulia I. Kovali, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Ukraine, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Ukraine-Việt Nam, về tình hình kinh tế hiện nay của nước này cũng như triển vọng quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Trả lời câu hỏi về hiện trạng kinh tế hiện nay của Ukraine, bà Kovaliv cho biết: "Năm 2014 và 2015 là những năm khó khăn đối với đất nước chúng tôi. Trong suốt lịch sử của mình Ukraine chưa từng phải đối mặt với những thử thách to lớn đến vậy. Tình hình thế giới, cuộc xung đột tại miền Đông và việc Crimea sáp nhập vào Nga đã tác động tiêu cực tới kinh tế Ukraine. Tuy nhiên cũng có thể nói những nỗ lực trong 2 năm qua của chính quyền nhằm ổn định tình hình đã mang lại kết quả rõ ràng".

"Nếu trong năm 2015, GDP của Ukraine giảm khoảng 10%, thì một nửa sự suy thoái này là do chiến sự tại miền Đông Ukraine, do Nga khởi xướng, kể cả việc sáp nhập Crimea. Tác động tiêu cực thứ 2 tới nền kinh tế là cuộc chiến thương mại với Nga. Nga không chỉ có hành động xâm lược với Ukraine mà còn có những động thái rất tiêu cực về ngoại thương. Nếu trước đó kim ngạch xuất khẩu sang Nga chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine thì nay con số này giảm xuống mức tối thiểu, và điều này tác động tới xuất khẩu cũng như sản xuất nội địa của Ukraine".

Theo bà Kovaliv, "Năm 2015 được xem là năm ổn định kinh tế vĩ mô Ukraine. Và những nguyên tắc ngân sách hà khắc. Những cải cách không được lòng dân đã bắt đầu đã đem lại kết quả. Cuối năm 2015, tốc độ giảm sút kinh tế đã chậm lại. Đầu năm 2016 nền kinh tế đã có xu hướng tăng trưởng. Trong tháng 2, tăng trưởng công nghiệp ở mức khoảng 7%. Dự kiến trong năm 2016 GDP của Ukraine sẽ tăng trưởng khoảng 1%".

Tiếp đến tình hình lạm phát cũng dần ổn định. Nếu năm 2015 lạm phát của Ukraine ở mức hơn 40% thì năm 2016 dự kiến lạm phát khoảng 12%. Đến năm 2017, 2018 lạm phát sẽ ở mức 1 con số. Điều này là nhờ vào những cải cách quyết liệt và việc thực hiện nghiêm túc chương trình hợp tác với Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng như các đối tác châu Âu. Ukraine đã ký Hiệp định Thương mại Tư do (FTA) với châu Âu và đây là cú hích lớn không chỉ đối với xuất khẩu mà cả đầu tư và cải tổ hoàn toàn rất nhiều khu vực kinh tế Ukraine. Như vậy có thể thấy xu hướng hiện đã trở nên tích cực. Điều quan trọng là Ukraine sẽ tiếp tục con đường cải cách bắt đầu từ năm 2014, được thực hiện trong năm 2015.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa Ukraine và Việt Nam, bà Kovaliv cho biết, "Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Ukraine và Việt Nam đạt 340 triệu USD, giảm 18% so với năm 2014. Chúng tôi cho rằng mối quan hệ có tầm quan trọng chiến lược đối với cả 2 nước. Việc họp Ủy ban liên chính phủ dự kiến trong năm nay và những liên lạc thường xuyên với phía Việt Nam theo chúng tôi sẽ đem lại những kết quả nhất định đối với thương mại và đầu tư giữa 2 nước ngay trong năm 2016. Chúng tôi có khoảng 5 lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy quan hệ giữa chúng ta. Đó là nông nghiệp với tiềm năng xuất khẩu rất cao cho Ukraine. Tiếp đó là năng lượng. Ukraine có kinh nghiệm hợp tác hiệu quả về năng lượng và chúng tôi hy vọng với những nỗ lực của cả 2 nước, cả ở cấp ngoại giao, liên chính phủ lẫn ở cấp doanh nghiệp, doanh nhân, chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ tăng cường quan hệ về năng lượng trong những năm tới. Tiếp đến là công nghiệp, hàng không, chế tạo máy. Các lĩnh vực chế tạo máy khác cũng có tiềm năng hợp tác to lớn. Chúng tôi hy vọng cuộc họp ủy ban liên chính phủ tiến hành trong năm nay sẽ là cú hích lớn cho sự hợp tác giữa 2 nước".


Theo bà Kovaliv, Ukraine sẽ nỗ lực tối đa để tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Ủy ban liên chính phủ không chỉ họp ở cấp chính trị, ngoại giao mà còn tạo sân chơi cho các doanh nghiệp 2 nước hợp tác. Trong 2 năm qua, Ukraine có kinh nghiệm trong việc tổ chức các diễn đàn kinh doanh.

Bà Kovaliv còn cho biết thêm lĩnh vực vận tải và cơ sở hạ tầng cũng có tiềm năng hợp tác, cũng như lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Ngoài ra các lĩnh vực như du lịch, giáo dục mà 2 nước đã hợp tác cũng có tiềm năng phát triển và khôi phục hợp tác. Bởi vậy Ukraine rất trông đợi vào cuộc họp Ủy ban liên chính phủ trong năm nay.
     
Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch tại Ukraine
Việt Nam thúc đẩy quảng bá du lịch tại Ukraine

Hội chợ quốc tế lữ hành và du lịch (UITT) lần thứ 22 đã khai mạc ngày 30/3 tại thủ đô Kiev của Ukraine với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp du lịch và lữ hành đến từ 60 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung vào 4 vấn đề là nghiên cứu tiếp thị, tạo hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN