Tưởng niệm chiến sỹ Tiểu đoàn 263 - Quân khu 8 hy sinh trong trận Cầu Ván

Ngày 25/5, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cùng chính quyền và nhân dân xã An Lục Long tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 263 - Quân khu 8 đã anh dũng hy sinh ngày 3/5/1968 (tức ngày mùng 7 tháng 4 Âm lịch, năm Mậu Thân 1968) tại ấp Cầu Ván.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân dân các nơi về dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 263. 

Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang và nhân dân xã An Lục Long, huyện Châu Thành.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hà Minh Tuấn cho biết, mảnh đất Cầu Ván 55 năm trước đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 123 cán bộ, chiến sỹ (trong đó có 10 nữ chiến sỹ) Tiểu đoàn 263, Trung đoàn 2, Quân khu 8.

Sau trận thắng ở Đồng Sơn (Gò Công) và Quơn Long (Chợ Gạo), trên đường chuyển quân đến ấp Cầu Ván, đơn vị tạm dừng chân tại đây. Bị địch phát hiện, chúng đã huy động Sư đoàn 7 Ngụy cùng máy bay, xe tăng, pháo các loại và các loại phương tiện chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, Tiểu đoàn 263 đã gần kiệt sức sau 2 trận đánh. Mặc dù tình thế không cân sức nhưng các chiến sỹ Tiểu đoàn 263 đã chiến đấu ngoan cường đến hơi thở cuối cùng, quyết không chịu đầu hàng địch và đã anh dũng hy sinh trước sự nể phục của quân thù. Sau trận đánh, địch đã cho bắn pháo hủy diệt toàn bộ trận địa. Địa phương đã huy động lực lượng dân công và bà con chôn cất thi hài các đồng chí. Trên nền nhà bia tưởng niệm hôm nay là nấm mồ tập thể của các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 263.

Mặc dù bị kẻ thù kiểm soát, khống chế nghiêm ngặt nhưng nhân dân ấp Cầu Ván (xã An Lục Long) với tấm lòng tri ân, kính trọng những người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã âm thầm cúng giỗ anh linh các anh hùng, liệt sỹ vào ngày mùng 7 tháng 4 Âm lịch hàng năm. Nghĩa cử cao đẹp này duy trì liên tục cho đến ngày thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của quê hương An Lục Long và nối tiếp gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ Tiểu đoàn 263, nhân dân xã An Lục Long luôn ra sức bảo vệ thành quả cách mạng mà các anh đã dày công vun đắp. Sau trận đánh này, nhiều người con của xã tiếp tục cầm súng chiến đấu và hy sinh anh dũng, góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn ngày 30/4/1975. Xã An Lục Long đã vinh dự được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ vào tháng 12/1998.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hà Minh Tuấn nhấn mạnh, những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ Tiểu đoàn 263 để lại trong nhân dân và Đảng bộ, chính quyền địa phương sự tiếc thương và lòng cảm phục sâu sắc. Đó là dấu ấn tốt đẹp, bài học khó phai mờ về tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường cho các thế hệ mai sau.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Xúc động Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa
Xúc động Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Trong chuyến hải trình vượt gần 1.000 hải lý đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ ngày 18 đến 23/4/2023, Đoàn công tác số 4 gồm 47 kiều bào đến từ 22 quốc gia, cùng gần 200 đại biểu đã tham dự Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN