Tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Chiều 7/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ông Thomas Ross, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Thomas Ross.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, phù hợp với quan hệ “ Đối tác toàn diện” Việt Nam – Mỹ, các định hướng trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ Quốc phòng song phương ký năm 2011 và Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng ký năm 2015.

Về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị phía Mỹ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực đang hợp tác có hiệu quả giữa hai bên, ưu tiên tập trung vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm môi trường do chất độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Ông Thomas Ross cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời ghi nhận những đề nghị từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam để chuyển đến Bộ Quốc phòng Mỹ trong thời gian sớm nhất và cho rằng với nỗ lực của hai bên, quan hệ quốc phòng sẽ thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Minh Tuấn (TTXVN)
Học giả Mỹ đề xuất giải pháp “cứu hạn” đồng bằng sông Cửu Long
Học giả Mỹ đề xuất giải pháp “cứu hạn” đồng bằng sông Cửu Long

Trong tuần qua, Trung tâm Nghiên cứu Stimson tại thủ đô Washington DC (Mỹ) đã tổ chức hội thảo với tiêu đề “Biến đổi khí hậu và hạn hán tại Việt Nam”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN