TTXVN với hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan và hơn 100 đoàn viên công đoàn (cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên) Thông tấn xã Việt Nam đã dự lễ khánh thành một số công trình tôn tạo tại Khu Kỷ niệm nơi làm việc của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

Sự kiện diễn ra hôm 5/9 trên thuộc khuôn khổ hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành (15/9/1945-15/9/2015).

Bảng biển chỉ dẫn vào khu di tích Việt Nam Thông tấn xã, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, do lớp phóng viên, biên tập viên khóa 20 – TTXVN ủng hộ.



Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và đại diện Công ty xây dựng số 9 Yên Bái (đơn vị thi công tuyến đường) cắt băng khánh thành tuyến đường dẫn vào Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã.


Tuyến đường dẫn vào Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã dài hơn 400m, được bê tông hóa, trị giá hơn 400 triệu đồng, do tập thể cán bộ, phóng viên Trung tâm truyền hình Thông tấn ủng hộ.


Công trình Cuốn sổ bia và nội dung khu bia ghi lại lời dặn của Bác Hồ với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Việt Nam Thông tấn xã, trong dịp người về thăm khu làm việc của VNTTX, ngày 3/4/1952.


Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam khánh thành công trình Cuốn sổ bia và nội dung khu bia. Đây là trụ sở VNTTX trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.


Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thông tấn xã Việt Nam trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã.



Chùm ảnh: Xuân Hương
Nhiều tư liệu quý về sự hình thành, phát triển của TTXVN
Nhiều tư liệu quý về sự hình thành, phát triển của TTXVN

Cuốn sách “70 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2015)” giới thiệu tới bạn đọc nhiều tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của Hãng Thông tấn quốc gia trong bảy thập niên qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN