TTXVN và Ngân hàng MB ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tăng cường sự phối hợp công tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tổng giám đốc TTXVN Ngiuyễn Đức Lợi (bên trái) và Tổng giám đốc MB Lê Công ký bản thỏa thuận. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Theo thỏa thuận hợp tác này, MB sẽ chủ động và tạo điều kiện cho TTXVN trong việc cung cấp thông tin về hoạt động ngân hàng, các chủ trương chính sách của Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Nhà nước về hoạt động ngân hàng và của MB; ưu tiên cao nhất cho TTXVN trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng... Về phía mình, TTXVN đưa thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về hoạt động tiền tệ, ngân hàng nói chung và MB nói riêng; mở chuyên mục trên các sản phẩm thông tin của TTXVN nhằm giới thiệu các hoạt động của MB; hỗ trợ MB trong đào tạo nghiệp vụ phóng viên, thông tin tuyên truyền; phối hợp tổ chức các sự kiện lớn…

TTXVN và MB cũng sẽ phối hợp mở các khóa đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ truyền thông về lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho phóng viên, biên tập viên của TTXVN; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện xã hội, từ thiện, hướng về cội nguồn, ủng hộ người nghèo, ủng hộ Quỹ Vì nỗi đau da cam...

Phát biểu tại lễ ký với sự tham dự của Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc MB Lê Công đã nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa TTXVN và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình. Hơn 260 phóng viên và kỹ thuật viên TTXVN đã hy sinh trên các chiến trường, bên cạnh các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay, TTXVN tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ công tác và kết nghĩa với nhiều đơn vị của Quân đội.

Với chức năng là hãng thông tấn quốc gia, TTXVN phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước cũng như thông tin trực tiếp đến đông đảo công chúng. TTXVN hiện có mạng lưới phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp tại tất cả 63 tỉnh, thành trong nước và 27 phân xã ở khắp các châu lục. Trong chặng đường phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, TTXVN hiện đã có mọi loại hình thông tin, từ báo in, báo điện tử đến truyền hình...

Ngân hàng MB là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu ở Việt Nam; có hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững, mạng lưới hoạt động rộng, sản phẩm dịch vụ đa dạng, công nghệ phù hợp. Hiện tổng tài sản của MB khoảng 140.000 tỷ đồng; số vốn điều lệ khoảng 7.300 tỷ đồng. MB là một trong những ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững với mức tăng trưởng hoạt động vốn hơn 90.000 tỷ đồng, dư nợ khoảng 60.000 tỷ đồng. Hiện nay, MB có mặt tại 30 tỉnh, thành, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước và đã có chi nhánh tại Lào và Campuchia.

Các lãnh đạo TTXVN và Ngân hàng MB tin tưởng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ làm sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Ngân hàng MB nói riêng với TTXVN, góp phần giúp MB và TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.


Mạnh Minh - Thu Hằng

Ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin giữa Bộ Tài chính với TTXVN và một số cơ quan báo chí

Ngày 6/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính với Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN