TTXVN tôn vinh người thầy thuốc

Chiều 26/2, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Bộ Y tế đã tổ chức chương trình giao lưu “Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc” tại trụ sở TTXVN ở Hà Nội. Chương trình là dịp để tôn vinh những người thầy thuốc nước nhà đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xây dựng nền y tế Việt Nam với đội ngũ giáo sư, bác sĩ, công chức, người lao động trong sáng về y đức, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ kỹ thuật hiện đại, toàn tâm toàn trí vì sự nghiệp sức khỏe của nhân dân.


 

Trao Kỷ niệm chương của TTXVN cho các thầy thuốc. Ảnh: Dương ngọc – TTXVN

 

Tham dự chương trình có lãnh đạo TTXVN và Bộ Y tế; nhiều thế hệ thầy thuốc mà tên tuổi gắn với những giai đoạn phát triển của ngành y tế Việt Nam; nhiều phóng viên TTXVN - những người đã có những kỷ niệm sâu sắc khi tác nghiệp về các hoạt động của ngành y tế những năm qua, nhất là khi ngành y tế phải đối mặt với các dịch bệnh hiểm nghèo - cùng đông đảo cán bộ của Bộ Y tế, TTXVN và phóng viên các cơ quan báo chí khác.


Tại chương trình, những người thầy thuốc, những tấm gương sáng trong nghiên cứu khoa học và chữa bệnh cứu người đã cùng tham gia giao lưu với các thế hệ nhà báo TTXVN. Đó là: GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - người đã cứu sống cho nhiều bệnh nhi thoát khỏi bao căn bệnh hiểm nghèo, góp phần tích cực đưa thương hiệu y học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; GS Đỗ Kim Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức - trung tâm ngoại khoa hàng đầu của Việt Nam; PGS Chu Mạnh Khoa, Bệnh viện Việt - Đức...


Nhiều phóng viên đã hơn một lần đối mặt với hiểm nguy cho tính mệnh cũng như sức khỏe bản thân để có mặt trong những vùng dịch bệnh, tiếp xúc với người nhiễm bệnh, hoàn thành những tin, bài, những phóng sự về những lần bùng phát dịch bệnh lạ..., đã chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Nhiệt liệt chúc mừng các y, bác sĩ và cán bộ y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cùng những người làm báo TTXVN đã chia sẻ với những khó khăn gian khổ và nguy hiểm trong công việc trị bệnh cứu người của các thầy thuốc. Trong thời gian qua, TTXVN với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, đã luôn đồng hành cùng ngành y tế, phản ánh trung thực, toàn diện tất cả các mặt hoạt động của ngành. Thông qua các sản phẩm báo chí của mình, TTXVN đã góp phần xây dựng, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu, chân thực về người thầy thuốc Việt Nam.


Tổng Giám đốc TTXVN cảm ơn lãnh đạo ngành y tế luôn tạo điều kiện trong việc hỗ trợ người làm báo thực hiện nhiệm vụ thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin y tế vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Thay mặt những người thầy thuốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của những người làm báo TTXVN. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa TTXVN và ngành y tế trong công tác thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và các hoạt động của ngành. Với truyền thống của một cơ quan thông tấn quốc gia, thông tin của TTXVN luôn nhanh nhạy, kịp thời và chính xác, góp phần giúp định hướng thông tin, bác bỏ những thông tin sai lệch, giúp người dân hiểu đúng và rõ hơn những công việc và sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc Việt Nam... Bộ trưởng chia sẻ, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe còn nhiều khó khăn ở phía trước, ngành y tế sẽ đồng hành và phối hợp chặt chẽ cùng những người làm báo nói chung và các phóng viên TTXVN nói riêng, tất cả vì sự nghiệp phát triển y tế nước nhà.


Cũng nhân dịp này, TTXVN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tấn” tặng 11 thầy thuốc, cán bộ quản lý tiêu biểu của ngành y tế.

 

Công Hải - Ngọc Anh

 Lương y người Mông chữa bệnh miễn phí cho người nghèo
Lương y người Mông chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Nhờ tài bốc thuốc chữa bệnh và tấm lòng đức độ, ông Sùng A Tu hơn 50 tuổi, dân tộc Mông đã nổi danh khắp các triền núi cao của tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN