Trường Đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 55 năm thành lập

Sáng 12/11, trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 55 năm thành lập (1961-2016). Tới dự có lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và nhiều thế hệ các lãnh đạo, giảng viên, sinh viên, đại diện một số tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.

Đại học Dược Hà Nội tiền thân là trường Y khoa Hà Nội được thành lập từ năm 1902 do nhà khoa học Alexandre Yersin làm hiệu trưởng. Năm 1923, trường được tổ chức lại hoàn toàn và thành trường Y dược toàn cấp Đông Dương giống như của nước Pháp, được coi chính thức là Chi nhánh của trường Đại học Y khoa Paris. Ngày 29/1/1961, do yêu cầu phát triển của ngành, Bộ Y tế đã quyết định tách trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội thành trường Đại học Y khoa Hà Nội và trường Đại học Dược khoa Hà Nội.

Trong suốt những năm thành lập và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức của trường đã nỗ lực hết mình, xứng đáng là cán bộ của trường đại học chuyên ngành Dược lớn nhất cả nước. Trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, minh chứng cho thành quả xây dựng và trưởng thành của nhà trường, sự ghi nhận những thành tựu về mọi mặt, uy tín với xã hội như: danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng Nhì và hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Nhiều giảng viên, cán bộ của trường cũng được trao tặng những phần thưởng cao quý như Giáo sư Tiến sỹ Trương Công Quyền và Giáo sư Tiến sỹ Đỗ Tất Lợi đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh…

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể và cá nhân của Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Là cơ sở đào tạo đầu ngành trong lĩnh vực dược, 55 năm qua, Đại học Dược Hà Nội đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ dược cho ngành y tế, đặc biệt là những cán bộ có trình độ cao. Công tác nghiên cứu khoa học được đánh giá là một trong những thế mạnh của trường Đại học Dược Hà Nội. Nhiều kết quả từ các công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào thực tế chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.


Nhiều nhà khoa học dược đã trưởng thành từ mái trường này và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp khoa học. Nhà trường đã hoàn tất các thủ tục và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận “Đăng ký hoạt động khoa học công nghệ”, là cơ sở để triển khai thực hiện hoạt động khoa học công nghệ đúng quy định. Số lượng và chất lượng đề tài các cấp được nâng cao. Riêng trong 5 năm qua (2011-2016) số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành tăng, 118 bài trên tạp chí nước ngoài, 458 bài đăng trên tạp chí trong nước…


Trường cũng là một trong những trường đại học dẫn đầu cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy, học tập, quản lý, chuyển giao để sản xuất, đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động đào tạo, quản lý của nhà trường và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của trường đã trở thành mặt hàng sản xuất lớn và được chuyển giao cho các cơ sở như: viên nang dầu cá, tinh dầu gấc và các sản phẩm từ gấc…


Tại buổi lễ kỷ niệm, 30 tập thể và cá nhân xuất sắc của Đại học Dược Hà Nội đã được trao tặng bằng khen của Bộ Y tế.

TTXVN/Tin Tức
Kiểm định chất lượng nhân lực y tế thông qua các quy chuẩn
Kiểm định chất lượng nhân lực y tế thông qua các quy chuẩn

Làm thế nào kiểm soát được chất lượng nhân lực y tế, vừa có thể đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng vừa đủ về số lượng? Đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về các giải pháp cho vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN