Trưa nay bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Hải Phòng đến Ninh Bình

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng 19/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai tiếp tục thông báo về công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào bờ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Dự báo trong 6 giờ sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13. Trong trưa và chiều nay, bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Hải Phòng đến Ninh Bình.

Dự kiến đường đi của cơn bão. H.V



Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-12.

Theo lực lượng Bộ độ biên phòng, thực hiện kiểm tra từ khu vực Quảng Ninh đến Ninh Bình, tất cả tàu bè đã vào nơi cư trú an toàn từ chiều qua. Tuy nhiên ở khu vực tỉnh Ninh Bình, vẫn đang tiếp tục di dời 367 nhân khẩu, cố gắng thực hiện xong trong sáng nay. Khu vực tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh cũng tương tự, tiếp tục di dời các hộ dân ở gần đê và các lồng bè vào khu vực an toàn.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, để tiếp tục chuẩn bị ứng phó với bão số 3, ngành đã sẵn sàng lực lượng với 183.433 lượt cán bộ, chiến sỹ, một số máy bay trực thăng, nhiều máy xúc, máy ủi,…để sẵn sàng hỗ trợ các sự cố xảy ra và sơ tán dân giúp các địa phương. Đặc biệt, theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, công việc cần thiết hiện nay là bảo đảm an toàn các hồ đập và các tuyến đê xung yếu. Đồng thời, Chính quyền địa phương cần chuẩn bị tốt các khâu vật tư để chủ động phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn kiểm tra, sẵn sàng tham gia ứng phó.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai Nguyễn Xuân Cường, công tác cần quan tâm hiện nay là Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cần tham chiếu liên tục với các dự báo của Quốc tế để đưa ra những bản tin chính xác và nhanh nhất về hướng đi của bão số 3 nhằm phục vụ công tác thông tin cho người dân và công tác chỉ đạo. Từ nay đến trưa, bão sẽ đổ bộ vào bờ, vì vậy, rất cần bám sát diễn biến cụ thể của cơn bão.

Với lực lượng Bộ đội Biên phòng, cần phối hợp với các địa phương rà soát lại các công việc đã chuẩn bị, không chủ quan; với các vùng biển có tàu thuyền và các du khách còn hoạt động, các địa phương cần đưa người dân và phương tiện vào nơi trú tránh an toàn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cần chuẩn bị các phương án ứng cứu, tập trung lực lượng cho những nơi được dự báo sẽ có khả năng xảy ra sự cố. Với khu vực Bắc Thanh Hóa – nơi đang chờ quyết định di dân, theo Bộ trưởng, cần rà soát lại những nơi ở không an toàn của các hộ dân, nếu thấy không an toàn, cần có thái độ kiên quyết di dời.

Về sản xuất, tiếp tục thực hiện bơm nước đệm phòng chống úng cho lúa. Với 18 hồ chứa ở vùng Đông Bắc, cần cử người bám sát, phối hợp vận hành đúng quy trình. Riêng với tỉnh Quảng Ninh, với dự báo về lượng mưa lớn, cần hết sức chú ý về hoạt động khai thác than, khoáng sản, các hầm lò, đảm bảo an toàn cho người dân.

H.V
Không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống bão số 3
Không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống bão số 3

Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã về kiểm tra công tác phòng, chống bão tại tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN