Triển lãm 'Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ'

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022); ngày 28/4, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc Triển lãm: "Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ".

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Triển lãm giới thiệu khoảng 250 tài liệu lưu trữ quý hiếm về những dấu ấn lịch sử của tỉnh Quảng Trị từ xưa đến nay. Trong đó có 49 tài liệu mộc bản Triều Nguyễn về một số dấu mốc hình thành địa giới tỉnh Quảng Trị từ thời Châu Ô, Châu Lý đến thời vua Tự Đức năm 1875 - được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Tại triển lãm, nhiều tài liệu quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra công bố giới thiệu như: Các sơ đồ, họa đồ, bản đồ về Quảng Trị trong thời kỳ Pháp thuộc; một số hình ảnh về cuộc chiến đấu của quân và dân ta qua tài liệu lưu trữ quốc gia. Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu về lịch sử hình thành vùng đất, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng; đồng thời, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Quảng Trị, cùng các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế và du lịch. Triển lãm diễn ra đến ngày 2/5.

Chú thích ảnh
Đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng UBND tỉnh Quảng Trị tài liệu lưu trữ tại Triển lãm. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Cùng ngày, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi văn học nghệ thuật chủ đề: "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" (1972 - 2022). Qua 4 tháng triển khai, cuộc thi đã có 77 tác giả trong và ngoài tỉnh với 239 tác phẩm, cụm tác phẩm tham gia ở những thể loại như: sách văn học; văn học các dân tộc thiểu số; văn nghệ dân gian, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, ca khúc, sân khấu điện ảnh, kiến trúc.  

Ban Tổ chức đã trao 5 giải A gồm: Tập bút ký, phóng sự "Nơi đầu cầu Liên Á", (tác giả Nguyễn Hoàn), thể loại văn học; Tác phẩm "Bao giờ thuyền lại sang sông" (tác giả Lê Quang Thông - Quốc Trọng), chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh; Tác phẩm "Đêm trắng thời COVID-19" (tác giả Trương Minh Dự), chuyên ngành Mỹ thuật; Tác phẩm "Bài ca Hướng Hóa" (tác giả Lê Anh), chuyên ngành Âm nhạc; Tập sách "Không ảnh" Quảng Trị" (tác giả Hồ Thanh Thọ), chuyên ngành nhiếp ảnh. Ban Tổ chức cũng đã trao 10 giải B và 14 giải C cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Chú thích ảnh
Các đại biểu xem và nghe thuyết minh về những tài liệu lưu trữ tại Triển lãm. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến, sáng tạo của các tác giả; đồng thời nhấn mạnh các tác phẩm tham dự cuộc thi đã phản ánh toàn diện, chân thực, sâu sắc trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quá trình vươn lên, đổi mới của mảnh đất, con người Quảng Trị trong suốt 50 năm qua. Ở mỗi thể loại tham gia đều có những tác phẩm độc đáo, ấn tượng, thể hiện sự bứt phá về nội dung và chất lượng. Các tác phẩm đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của văn học nghệ thuật tỉnh và góp phần làm đẹp thêm diện mạo Quảng Trị trên nhiều phương diện…

Thanh Thủy (TTXVN)
50 năm giải phóng Quảng Trị - cùng chung khát vọng: Bài 1 - Ý chí mãnh liệt về thống nhất non sông
50 năm giải phóng Quảng Trị - cùng chung khát vọng: Bài 1 - Ý chí mãnh liệt về thống nhất non sông

Quảng Trị - nơi gắn liền với vĩ tuyến 17, ranh giới chia cắt hai miền đất nước sau Hiệp định Geneva ngày 21/7/1954.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN