Triển lãm ảnh 'Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 50 năm một chặng đường'

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022), sáng 7/1, tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc tuần lễ triển lãm ảnh với chủ đề “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: 50 năm một chặng đường”.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giúp người dân TP Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ.

Triển lãm có hơn 100 ảnh màu và đen trắng với nội dung về “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” và “Quan hệ đối ngoại, giao lưu kinh tế - văn hóa - giáo dục Việt Nam và Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh”. Trong đó, có nhiều hình ảnh lãnh đạo hai nước như: Chủ tịch Hồ Chí Minh (thăm Ấn Độ năm 1958), Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru (thăm Việt Nam năm 1954), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (năm 1989), Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (năm 2018)… đã thăm chính thức lẫn nhau, qua đó góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Triển lãm. 

Đặc biệt tại chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 4 đến 14/12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xúc động bày tỏ: “Chúng tôi đến thăm đất nước vĩ đại của các bạn với mối cảm tình sâu sắc đã gắn bó hai dân tộc chúng ta... Nhân dân Việt Nam rất vui mừng thấy quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Chúng tôi tin rằng cuộc đi thăm lần này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta...”. Gần  đây, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam (từ ngày 15- 19/12/2021) không chỉ diễn ra thành công tốt đẹp mà còn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều hình ảnh hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ; giao lưu văn hóa văn nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học. Nhiều hình ảnh hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và TP Hồ Chí Minh với các địa phương Ấn Độ nói riêng. Đặc biệt, trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp cùng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố trao tặng các thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở cách ly tập trung đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, sâu đậm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu.

Phát biểu tại triển lãm, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh khẳng định, hai nước Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa truyền thống và tôn giáo. “Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã được minh chứng suốt thời gian qua, Ấn Độ luôn dành sự ủng hộ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Chúng ta phải có nhiệm vụ tiếp tục phát huy, làm giàu thêm vốn di sản giàu có này”, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, nhưng hai bên vẫn duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp và đã thông qua Tầm nhìn chung về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân (tháng 12/2020). Việt Nam và Ấn Độ cũng đã dành cho nhau sự hỗ trợ quý báu, cùng giúp nhau vượt qua đại dịch và phục hồi phát triển kinh tế; trong đó hai nước đã nhất trí mở các đường bay thẳng giữa hai Thủ đô và các thành phố lớn.

Cùng quan điểm, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp. Từ truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ Madan Mohan Sethi mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa trên các lĩnh vục y tế, giáo dục, văn hóa cùng nhiều lĩnh vực khác.

Mỗi quốc gia có điểm mạnh ở các lĩnh vực, ngành nghề riêng. “Song làm thế nào để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên, bác sĩ ngành y Việt Nam đến học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Ấn Độ. Ngược lại, thông qua hoạt động của các hiệp hội, ngành nghề, làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam… đó cũng là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay”, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ Madan Mohan Sethi chia sẻ.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương
Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

Đó là nhận định của Tiến sĩ Rup Narayan Das, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội Ấn Độ, Viện Hành chính công Ấn Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN