Triển khai kế hoạch "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012"

Ngày 6/2, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012", bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh một số công tác cần triển khai gấp.

Cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”. Ảnh: Chinhphu.vn


Ưu tiên trước mắt là đến 15/2 thành lập xong một số đơn vị như các tiểu ban (tuyên truyền, hợp tác thương mại, an ninh trật tự...), nhóm công tác trực thuộc và giúp việc Ban Chỉ đạo... Tiếp theo là công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm nhưng đảm bảo trang trọng về hình thức và thiết thực về nội dung. Các hoạt động, chương trình trao đổi đoàn cần được lập kế hoạch cụ thể và tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương.

Năm 2012 là năm Việt Nam và Lào tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012). Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí lấy năm 2012 làm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào". Theo tinh thần đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tiến hành trên cả nước bằng các hình thức trang trọng, phong phú và thiết thực, thể hiện sâu đậm mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

"Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012" cũng nhằm tạo dấu ấn tăng cường quan hệ giữa hai nước và tạo được bước chuyển cao hơn nữa về nhận thức ở các cấp bộ, ban, ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân của hai nước về các ngày kỷ niệm và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tạo thành phong trào thi đua thiết thực chào mừng. Trong năm sẽ diễn ra các hoạt động phong phú như: Trao đổi đoàn các cấp, mít tinh trọng thể tại Thủ đô hai nước để kỷ niệm hai ngày lễ lớn, trao đổi điện mừng của lãnh đạo cấp cao hai nước, trao huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ hai bên... Ngoài ra còn có các hoạt động kỷ niệm, giao lưu của các bộ, ban, ngành và địa phương; các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại; các hoạt động tuyên truyền báo chí...

Sau khi nghe đại diện các bộ, ban, ngành trình bày kế hoạch triển khai và đưa ra những ý kiến đề xuất, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Phó Trưởng ban chỉ đạo một lần nữa khẳng định ý nghĩa, đặc biệt là ý nghĩa chính trị của "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012". Đồng chí nhấn mạnh, việc giáo dục về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ và đồng bào vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa quan trọng và lâu dài. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, các địa phương căn cứ vào kế hoạch chung để triển khai, lập kế hoạch cụ thể ở đơn vị cho phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra...

Đỗ Quyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN