Tri ân những người con ưu tú của dân tộc, động viên các gia đình có công với cách mạng

Sáng 26/7, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tưởng niệm Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm và thăm hỏi, động viên cụ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm đang sinh sống cùng gia đình ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

* Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26/11/1942, công tác tại Bệnh viện huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đã bị địch phục kích và anh dũng hy sinh vào năm 1970.

Nguyên Chủ tịch nước đã đến thắp hương tưởng nhớ Liệt sỹ Trịnh Đình Khôi; thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe cụ Vũ Thị Nhàn, 103 tuổi, mẹ của Liệt sỹ Trịnh Đình Khôi hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sinh ra trong gia đình trí thức, Liệt sỹ Trịnh Đình Khôi hy sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị khi mới 19 tuổi. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy mộ liệt sỹ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Ngày 26/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thành phố Hạ Long và Cẩm Phả.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà ông Nguyễn Mạnh Tân, thương binh 4/4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Tại những nơi đến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống các thương, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sỹ; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của người có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn mong muốn các thương, bệnh binh và gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh đã đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại hai huyện Hải Hà, Bình Liêu, các thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí. Trong đợt này, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đã tặng 106 suất quà cho người có công, gia đình chính sách.

Trong chiều 24/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ trên địa bàn phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên.

Trong hai ngày 22 - 23/7, các Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Hạ Long và Móng Cái.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 48,6 nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và đối tượng thờ cúng liệt sỹ; trong đó, có 12 nghìn người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã xác định: “Bảo đảm 100% gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương”.

* Sáng 26/7, tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, việc chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội quan tâm.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hồng đề nghị, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách; đồng thời, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đặc biệt, ngành cần huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác đền ơn đáp nghĩa; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong chăm lo người có công với cách mạng.

Thành phố Cần Thơ hiện có 38.400 gia đình chính sách, trong đó, có hơn 5.200 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng/tháng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; vận động xã hội hóa nhiều chương trình ý nghĩa như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và thiết thực chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thành phố đã xuất ngân sách tặng 9.424 suất quà cho người có công và thân nhân người có công. Thành phố thành lập 9 đoàn thăm tặng 720 suất quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thành ủy vận động doanh nghiệp ủng hộ 5 tỷ đồng cho "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố Cần Thơ", từ đó bổ sung nguồn lực chăm lo cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn. Nguồn quỹ được sử dụng để xây dựng mới, sửa chữa 70 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 4,58 tỷ đồng; tặng 23 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 420 triệu đồng.

PV (TTXVN)
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lan tỏa 'Hành trình nghĩa tình tháng 7'
Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lan tỏa 'Hành trình nghĩa tình tháng 7'

Cùng với các cấp, ngành, lực lượng Công an Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN