70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9:

Tri ân các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công với nước

Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công, nhân chứng lịch sử, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô yêu dấu.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đúng ngày này, chính tại nơi đây, 70 năm trước, trong khí thế sục sôi cách mạng “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập", dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, nhân dân Hà Nội đã nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc thực dân và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945 đã cổ vũ và thúc đẩy quá trình Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc mau chóng giành thắng lợi.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


70 năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, khí thế hào hùng của cuộc Tổng khởi nghĩa 19/8, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên.

Từ sau khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội, bên cạnh việc phải hoàn thành một khối lượng công việc to lớn, trong đó có những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của tình hình phức tạp trên thế giới, nhất là suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến căng thẳng trên Biển Đông. Song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã phấn đấu đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Hà Nội đạt 9,5%; gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân của cả nước, GDP chiếm khoảng 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực; nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm, nhiều khu đô thị mới được triển khai, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Văn hóa - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới, tiến bộ, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng như: Ông Lê Đức Vân, từng là Ủy viên Ban Thanh vận Hà Nội, thành viên tham gia Hội nghị Ủy ban quân sự Cách mạng Hà Nội, hiện là Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc các chiến sỹ Việt Minh thành Hoàng Diệu; ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu, Trưởng Đoàn đại biểu Hà Nội dự Quốc dân Đại hội Tân Trào… đều bày tỏ sự xúc động khi tham gia cuộc gặp mặt. Đây cũng là dịp để các thế hệ cha anh sống lại thời khắc hào hùng của quân và dân ta những ngày sục sôi giải phóng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường, lòng dũng cảm của cha anh cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các vị lão thành cách mạng, đại diện các gia đình có công với nước đã chia sẻ niềm vui, sự tự hào khi được sống trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử. Bà Phan Thị Phúc, sinh năm 1929, là cựu thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, phu nhân của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và là thân mẫu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bà rất xúc động khi nhớ lại hình ảnh quân dân ta giành lại chính quyền từ tay địch tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và rất hạnh phúc khi thấy đất nước đổi thay, Thủ đô phát triển như ngày hôm nay.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Di tích lịch sử cách mạng  nhà cụ Đám Thi
Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Đám Thi

Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Nguyễn Tiến Tuận (tức cụ Đám Thi) ở thôn Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) là một trong những cơ sở, căn cứ cách mạng quan trọng nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương giai đoạn tiền khởi nghĩa từ năm 1940 - 1945.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN