Trên 30.500 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn đã được quy tập

Ngày 9/10, Ban Công tác đặc biệt thuộc Ủy ban Chuyên trách Chính phủ đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội nghị tổng kết cấp nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào và Campuchia.


Theo đại tá Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị- Bộ Quốc phòng), trong 18 năm qua, lực lượng quân đội đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập đưa về nước 30.538 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào, Campuchia. Trong đó, có 15.989 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 14.549 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia.


Hiện nay, còn khoảng trên 1.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam còn lại trên đất Lào và khoảng trên 5.000 hài cốt ở Campuchia nằm rải rác ở những vùng sâu, vùng xa, địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đi lại khó khăn.


Hội nghị tổng kết cấp nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào, Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2012 tới. Tại đây, Chính phủ sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào (1994 - 2012), ở Campuchia (2001 - 2012); thống nhất giải pháp để đạt được mục tiêu đến năm 2015 phấn đấu quy tập thêm khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ ở Lào, khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Việt Nam và Lào, Campuchia có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN