Trao quà lưu niệm tới bà Madeleine Riffaud, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, ngày 7/12 tại thủ đô Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã tới thăm hỏi và trao quà lưu niệm tới bà Madeleine Riffaud, một nữ chiến sĩ cách mạng Pháp, cựu phóng viên báo l'Humanité (Nhân Đạo), người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng bà Madeleine Riffaud quà lưu niệm là logo biểu tượng của 50 năm quan hệ Pháp-Việt. 

Tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng trong căn hộ nhỏ chứa đầy kỷ vật về Việt Nam ở quận 3 của thủ đô Paris, bà Madeleine Riffaud nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc với Việt Nam, đất nước mà bà luôn yêu quý. Dù ở tuổi 99, sức đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng bà vẫn nhớ như in những lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vẫn hỏi thăm về người bạn Việt Nam Nguyễn Thị Bình và không quên hình ảnh về những trận Mỹ ném bom tàn phá miền Bắc. Với bà, Việt Nam luôn trong ký ức và tình yêu đối với đất nước xa xôi này luôn vẹn nguyên, chưa hề thay đổi.

Thăm hỏi sức khỏe bà Madeleine Riffaud, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã thông báo về những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp trong thời gian qua và khẳng định có một phần đóng góp không nhỏ của bà trong việc vun đắp mối quan hệ này. Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã trao tặng bà Madeleine Riffaud quà lưu niệm là logo biểu tượng của 50 năm quan hệ Việt Nam-Pháp.

Nhân dịp này, ông Jean-David Morvan, người luôn bên cạnh chăm sóc bà Madeleine Riffaud, đã giới thiệu tới Đại sứ những kỷ vật mà bà đã mang về sau những chuyến thăm Việt Nam. Từ những tấm áp phích "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" được treo trang trọng giữa nhà, đến tấm bằng "Huân chương Hữu nghị" được lưu giữ cẩn thận, từ những trang báo Tết của Le Courrier du Vietnam đến những bức tranh Đông Hồ còn nguyên màu mực in, từ đôi guốc gỗ chưa một lần xỏ chân đến con búp bê duyên dáng trong trang phục của cô gái Việt Nam… Theo ông Jean-David Morvan, tất cả những hiện vật này, cho đến nay, vẫn luôn được bà nâng niu và trân trọng.

Không chỉ là người bạn luôn bên cạnh chăm sóc bà Madeleine Riffaud, ông Jean-David Morvan cũng là đồng tác giả hai tập truyện tranh "Madeleine, résistante" (tạm dịch là Madeleine, người nữ kháng chiến) kể về những tháng ngày tham gia cuộc chiến chống phát xít Đức của cô gái trẻ Madeleine dũng cảm. Ông cho biết chính hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, gan dạ phản đối chiến tranh, chống lại phong trào thực dân và chủ nghĩa phát xít, đã tạo nguồn cảm hứng để ông thực hiện hai cuốn truyện tranh nói trên. Và không chỉ dừng ở đó, ông dự kiến sẽ cho ra mắt tập 3 vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của bà vào tháng 8/2024.

Chú thích ảnh
Giới thiệu những kỷ vật mà bà Madeleine mang về sau những chuyến thăm Việt Nam. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết chuyến thăm lần này, diễn ra nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, không chỉ nhằm hỏi thăm sức khỏe bà Madeleine Riffaud, một người bạn của Việt Nam, một nữ chiến sĩ cách mạng, người cộng sản Pháp, mà còn để thông tin tới bà về những gì Việt Nam đã làm được trong năm nay, trong thời gian qua, và dự kiến làm trong những năm tới, để có thể tiếp tục xây đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp, cũng như xây đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để tri ân những đóng góp của bà, đối với những thành tựu và thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ bảy tỏ mong muốn bà luôn ủng hộ Việt Nam để có thể phát triển tốt đẹp hơn, xứng đáng với sự mong đợi của bà và bạn bè quốc tế.

Bà Madeleine Riffaud sinh ngày 23/8/1924 tại thủ đô Paris. Tham gia mặt trận kháng chiến của Pháp năm 18 tuổi với bí danh Rainer, bà đã chiến đấu dũng cảm chống phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bà từng dự nhiều trận đánh chống lại sự chiếm đóng của phát xít Đức, trong đó nổi tiếng nhất là vụ bắn chết viên sĩ quan SS của Đức. Cũng vì vụ này, bà đã bị bắt, bị tra tấn và suýt bị tử hình. Sau khi được trả tự do, bà lại tiếp tục đóng góp vào phong trào kháng chiến cho tới ngày nước Pháp được giải phóng. Là phóng viên chiến trường của báo Nhân Đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp, bà đã trực tiếp có mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Các bài viết của bà về cuộc sống và chiến đấu dũng cảm của người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được xuất bản tại Pháp, đã gây tiếng vang lớn. Bà luôn yêu quý và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này. Ghi nhận những đóng góp lớn lao của bà Madeleine Riffaud, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng bà Huân chương kháng chiến hạng Nhất vào năm 1984 và Huân chương Hữu nghị năm 2004.

Bài, ảnh: Nguyễn Thu Hà (P/v TTXVN tại Pháp)
Làm phong phú hơn hợp tác về gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam - Pháp
Làm phong phú hơn hợp tác về gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam - Pháp

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), vừa qua, Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Paris (Pháp) với Trung tâm Hỗ trợ tác chiến thuộc Trung đoàn RCA số 1, Bộ Tư lệnh Lục quân và Phòng châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN