Trao đổi kinh nghiệm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với bộ, ngành

Phân công rõ trách nhiệm, đề xuất phương thức phối hợp để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là nội dung chính tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sáng 26/3, tại Hà Nội. Hội nghị do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Theo bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của đất nước.

Qua gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khơi dậy các nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức thành viên; là cơ sở để các cơ quan Nhà nước ban hành, thực hiện chính sách phù hợp.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với những đánh giá của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những kết quả đạt được trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như công tác phối hợp chưa chặt chẽ và thường xuyên, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua cùng triển khai xuống cơ sở, địa bàn dân cư gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện; việc vận động xây dựng các quỹ đối với hộ gia đình, cá nhân đoàn viên, hội viên nhiều lúc trùng lắp, nặng nề cho cơ sở và người dân cũng như việc vận động của cán bộ Mặt trận và đoàn thể; việc bình bầu các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư nhiều nơi còn hình thức, chưa coi trọng nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa.

Các đại biểu cũng cho rằng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình, biểu dương, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn dân chưa phối hợp tốt, công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận và các đoàn thể nhìn chung còn yếu. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nhiều nơi vận động khó khăn. Việc kiểm tra kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội ở các địa phương còn yếu, thống kê, tổng hợp chưa đầy đủ.

Ở một số địa phương, xuất hiện tư tưởng chờ đợi, thiếu ý chí vươn lên, thậm chí có tư tưởng không muốn thoát ra khỏi diện hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng còn nhiều hạn chế, tình trạng hàng nhập lậu giá rẻ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn khá phổ biến, gây thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng và sản xuất trong nước. Các đại biểu đã cùng thảo luận về việc phân công trách nhiệm và các phương thức phối hợp để tránh chồng chéo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sẽ tiếp thu các ý kiến của các tổ chức thành viên, các bộ, ngành để phân vai, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện, để các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức một cách thiết thực, phù hợp. Mặt trận Tổ quốc sẽ giữ vai trò chủ trì 4 cuộc vận động gồm “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn và sự cố nghiêm trọng trong nước.

Mặt trận Tổ quốc thống nhất và tạo điều kiện để các tổ chức thành viên chủ động trực tiếp ký kết phối hợp với các bộ, ngành, tạo sự phong phú, hiệu quả cao hơn. Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sẽ nghiên cứu bổ sung yếu tố gắn với khu công nghiệp, thêm nội dung góp phần tích cực phát triển nông thôn mới. Để phát huy truyền thống đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo cho người nghèo nâng cao cuộc sống, Mặt trận tiếp tục chủ trì cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.


Chu Thanh Vân

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Ninh Thuận
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Ninh Thuận

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận và dự Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN