Trải nghiệm đặc biệt của đoàn công tác Mông Cổ tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam từ ngày 1- 5/11, chiều 3/11, đoàn Tổng thống Mông Cổ lưu trú trong hai ngày một đêm tại Serena Resort Kim Bôi, để thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngay khi vừa đặt chân đến khu nghỉ dưỡng vào chiều 3/11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ đã được khu nghỉ dưỡng đón tiếp nồng hậu tại khu vực sảnh chính bằng tiết mục múa cồng chiêng - một nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Mường, tỉnh Hòa Bình, thường được trình diễn mỗi khi có khách quý tới chơi nhà. Các cô gái trong trang phục áo tếch, khăn xanh của người Mường, cùng nụ cười luôn thường trực trên môi từng nhịp đều đặn đánh tiếng cồng, tiếng chiêng vang âm như lời chào nồng hậu tới đoàn khách.

Chú thích ảnh
Đoàn Tổng thống Mông Cổ chụp hình kỷ niệm tại khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng còn đặc biệt dành tặng các vị khách quý những ly thức uống thanh mát, được pha chế riêng từ thức quả nức tiếng của vùng đất Hòa Bình là cam cao phong.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mông Cổ đã lưu trú tại Onsen Villa - hạng phòng cao cấp nhất của khu nghỉ dưỡng.

Trong hai ngày một đêm lưu trú tại Serena Resort Kim Bôi, Tổng thống Mông Cổ cùng phu nhân đã nghỉ tại hạng phòng cao cấp nhất của khu nghỉ dưỡng là Onsen Villa. Căn villa với tổng diện tích lên đến 180m2, được thiết kế gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 bể bơi riêng biệt được dẫn trực tiếp mạch nguồn nước nóng 43 độ C.

Villa giữ lối kiến trúc độc đáo dạng chữ U, sử dụng toàn bộ vật liệu xây dựng từ gỗ và tre nứa đậm nét văn hoá bản địa, đồng thời tận dụng tối đa không gian mở, mang đến cảm giác thoáng đãng mà vẫn gần gũi với hướng nhìn thẳng ra toàn bộ khu nghỉ dưỡng với sông núi liền kề.

Với cảnh quan hữu tình cùng không gian “sống" thân thiện, Onsen Villa được xem là “căn nhà” lý tưởng để gia đình Tổng thống có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái, phục hồi lại nguồn năng lượng bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mông Cổ thích thú với trải nghiệm tắm onsen xứ Mường.

Được xem là “mỏ vàng trắng” của du lịch Hoà Bình, nên sẽ thật thiếu sót khi không giới thiệu tới “những người bạn" phương xa nguồn suối khoáng nóng quý hiếm tại Serena Resort Kim Bôi. Đây được xem là một trong 7 mạch ngầm nước khoáng nóng được khai thác tốt nhất hiện nay và góp phần đưa du lịch khoáng nóng dần trở thành một trong những sản phẩm du lịch mũi nhọn của địa phương.

Trong thời gian lưu trú, Tổng thống đã vô cùng ưa thích và dành hàng giờ đồng hồ cho hoạt động trải nghiệm tắm khoáng nóng của khu nghỉ dưỡng. Khu tắm onsen của Serena Resort Kim Bôi đa dạng với 6 bể tắm riêng biệt: 2 bể tắm sức chứa 5 người, 3 bể tắm 10 người và 1 bể tắm dành cho 20 người.

Trải nghiệm onsen ở Serena đặc biệt bởi các dịch vụ tắm khoáng trị liệu, bể bơi trong nhà và ngoài trời chứa nguồn nước khoáng nóng được dẫn trực tiếp từ lòng đất, ổn định ở mức nhiệt 43 độ C suốt 4 mùa. Vì thế ngay cả trong những ngày lạnh giá của mùa đông, thả lỏng cơ thể trong bể nước khoáng ấm nóng giữa khu vườn xanh mướt, lim dim đôi mắt ngắm khung cảnh non nước kỳ vĩ phía xa sẽ là trải nghiệm bất cứ ai cũng muốn một lần được chìm đắm.

Chú thích ảnh
Bếp trưởng Nhà hàng Nón tại khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị nhiều món ngon đặc sản Hoà Bình để tiếp đón đoàn.

Trong lần đón tiếp vị khách đặc biệt này, ẩm thực là một trong những điểm nhấn mà khu nghỉ dưỡng chú trọng, với mong muốn giới thiệu được nét văn hoá tinh tuý nhất của xứ Mường tới những vị khách quý từ Mông Cổ xa xôi. Chuẩn bị cho ba bữa ăn sáng, trưa và tối của đoàn Tổng thống, anh Đoàn Anh Linh, bếp trưởng Nhà hàng Nón của khu nghỉ dưỡng chia sẻ rằng, các quy trình cùng nguyên vật liệu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp với các gia vị địa phương để đảm bảo mang lại trải nghiệm ẩm thực chỉ riêng có tại Serena Resort Kim Bôi cho các vị khách.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ xứ Mường đón tiếp đoàn Tổng thống.

Trong các không gian nhà hàng tại khuôn viên khu nghỉ, đoàn Tổng thống đã được thưởng thức những thực đơn đậm chất xứ Mường, với món đặc sản nổi tiếng của Hòa Bình như nem cuốn cá lăng, cá lăng xông đá, gà đồi, xôi nếp hay cá tầm sông rang muối hồng tiêu, cá song cuộn song ngư hấp bí non, canh gà đồi hầm hạt sen, xôi ngũ sắc...

Chú thích ảnh
Serena Resort Kim Bôi đã là nơi quen thuộc để mỗi du khách trở về với thiên nhiên và văn hoá xứ Mường.

Là một trong những khu nghỉ nổi tiếng và cao cấp nhất tại Hòa Bình, Serena Resort Kim Bôi thuộc sở hữu và quản lý của Sun Hospitality Group- thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group, vốn đã trở thành cái tên quen thuộc của nhiều khách lưu trú, khi muốn rời xa khỏi sự náo nhiệt, ồn ào nơi phố thị để trở về với thiên nhiên hữu tình và văn hoá bản địa xứ Mướng đặc sắc. Không chỉ vậy, nơi đây còn được xem là “viên ngọc" sáng của ngành du lịch dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhờ sở hữu nguồn suối khoáng nóng lâu đời và quý giá nhất Việt Nam.

Một phong cách nghỉ dưỡng tắm onsen mới tại Quảng Ninh mang tên Yama Villa
Một phong cách nghỉ dưỡng tắm onsen mới tại Quảng Ninh mang tên Yama Villa

Sở hữu mạch nguồn suối khoáng nóng được dẫn trực tiếp vào từng căn biệt thự, bên khung cảnh đậm tính thiền định và lối thiết kế kiến trúc theo phong cách sống chuẩn Nhật, biệt thự khoáng nóng Yama Villa tại Yoko Onsen Quang Hanh đang tạo nên một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp mới tại Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN