TP. Hồ Chí Minh đón năm Rồng với nhiều ước vọng

Bỏ lại sau lưng những lo toan vất vả của cuộc sống, những khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm qua, người dân TP. Hồ Chí Minh đang đón chào năm con Rồng – Xuân Nhâm Thìn 2012 với một bộ mặt tươi tắn, phấn khởi, với niềm tin và ước vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Tưng bừng đón năm mới

Tết năm nay TP. Hồ Chí Minh như đẹp hơn, từ những con đường, những chương trình trang trí đường phố đón Tết, các lễ hội, hội hoa xuân tấp nập khách tham quan, đến những công trình hạ tầng vừa được đưa vào khai thác sử dụng cũng góp phần tô điểm thêm cho ngày xuân thành phố. Đêm 22/1, tức đêm giao thừa, thành phố càng lung linh với hàng loạt con đường tỏa sáng, rực rỡ chào đón người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước, cùng hàng loạt sân khấu biểu diễn để “chiêu đãi” mọi người bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật đặc sắc trong đêm đáng nhớ nhất của năm.

Người dân chụp ảnh đón giao thừa trên đường hoa Nguyễn Huệ


Khu trung tâm thành phố là nơi người dân đổ về tham quan, vui chơi đông nhất với những điểm thu hút đặc biệt như các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Trương Định, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi… với hàng triệu ánh đèn màu khoe sắc, cùng hình ảnh Rồng, hoa mai, hoa đào, đủ mọi kiểu dáng sinh động, kết hợp hài hòa nét cổ truyền lẫn vẻ hiện đại. Không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về của thành phố là Hội Hoa Xuân Tao Đàn và Đường Hoa Nguyễn Huệ, năm nay cả hai điểm nhấn này càng thêm thu hút mọi người bởi không chỉ là nơi để đến vui chơi, tham quan, thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm, mà còn là nơi thể hiện lòng tự hào dân tộc và thêm yêu non sông gấm vóc Việt Nam. Cả Hội Hoa Xuân và Đường Hoa của Tết này đều được thực hiện với nội dung hướng về quê hương, đất nước, biển đảo quốc gia, thanh bình và tươi đẹp, vững chãi và phát triển.

Khu vực các điểm bắn pháo hoa cũng thu hút rất đông người dân đến để chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới, như khu vực hầm Thủ Thiêm, công trình đáng tự hào của thành phố vừa được đưa vào sử dụng cuối tháng 11 vừa qua, cầu Thủ Thiêm nối quận Bình Thạnh và quận 2, bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội – Bến Nhà Rồng, khu vực tòa nhà Bitexco – tòa nhà cao nhất và là một biểu tượng mới của TP. Hồ Chí Minh, từ một vài năm nay là điểm nhấn rất đẹp khi những màn pháo hoa bừng sáng. Đón Xuân Nhâm Thìn, TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mồng Một Tết (23/1) tại 6 điểm, gồm 2 điểm bắn tầm cao tại đầu Đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) phía quận 2 và Công viên văn hóa Gò Vấp; cùng 4 điểm bắn tầm thấp tại Đầm Sen, Đền Bến Dược (Củ Chi), Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Trong đêm giao thừa, hàng chục ngàn người cũng đã đổ về sân khấu chính của thành phố trên đường Lê Duẩn, ngay trước Dinh Thống Nhất, với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đón Tết Nhâm Thìn mang chủ đề “Việt Nam – Ngày mới”. Ở các khu vực vùng ven và ngoại thành, khu có đông công nhân lưu trú, hàng loạt chương trình biểu diễn văn nghệ mừng năm mới cũng được tổ chức như tại Công viên Gia Định, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Trung tâm Văn hóa huyện Bình Chánh, Trung tâm Văn hóa quận 12, Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng, Đền Bến Dược, thị trấn Cần Thạnh – huyện Cần Giờ, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu chế xuất Linh Trung I, II, các Khu công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo, Hiệp Phước, Tân Thới Hiệp, Lê Minh Xuân…

Ước vọng năm Rồng

Từng bừng đón năm mới, người dân TP. Hồ Chí Minh gửi niềm tin và hi vọng vào một năm hạnh phúc và thành công hơn cho mọi người, mọi nhà và thành phố mang tên Bác sẽ ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Ngay trước thềm năm mới, nhiều cảm xúc chân thành và những lời chúc, điều mong ước tốt đẹp của rất nhiều người dân đã được ghi nhận. Là một trong những doanh nhân kiều bào đầu tiên về làm ăn trên quê hương, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, chia sẻ: “Chúng tôi, những kiều bào xa quê hương, nhưng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu, cảm thấy rất vui mừng và tự hào chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế”.

“Bước sang năm 2012, trong quá trình tiếp tục công cuộc đổi mới và phát triển, đất nước chúng ta, nhân dân Việt Nam nói chung và kiều bào ta ở nước ngoài nói riêng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối phó không ít thách thức. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta sẽ vượt qua những khó khăn và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn bày tỏ và kèm theo lời chúc năm mới thắng lợi gửi tới TP. Hồ Chí Minh và đất nước thân yêu.

Với những người dân lao động, ước mong cho năm mới là những điều giản dị và gần gũi với cuộc sống đời thường. Cùng gia đình đi chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật trong đêm giao thừa, anh Trần Minh Tuấn (23 tuổi, tiếp viên nhà hàng, ngụ Nguyễn Biểu, quận 5) cho biết chỉ cầu mong sao cho gia đình và bản thân được nhiều sức khỏe, an lành, còn với thành phố chỉ mong rằng tình trạng giao thông sẽ được cải thiện và đạo đức xã hội, văn minh ứng xử, tình người sẽ không còn xảy ra những điều đau lòng, nhức nhối như vừa qua.

Còn với Hoàng Lê Anh Thư, cô học trò lớp 8 trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, ước mong năm mới “gần gũi” hơn nhiều. Thật dễ thương, Anh Thư cho biết chỉ mong năm nay con hẻm nhà mình sẽ khang trang hơn bởi đã mấy năm nay việc nâng cấp hẻm bị chậm tiến độ nên đi lại rất khó khăn, và cô bé nói thêm: “Con cũng mong năm nay sẽ thi thật tốt kỳ thi tiếng Anh để chuẩn bị cho năm cuối cấp lớp 9!”.

Năm Rồng, không có những ước vọng rồng bay, không có những ước mơ bay cao, bay xa, chinh phục những đỉnh cao chói lọi. Chỉ là những điều giản dị mà nhiều người dân đang gửi gắm cho năm mới, để với năm con Rồng này TP. Hồ Chí Minh sẽ bước thêm một bước để hoàn thiện và đáng yêu hơn, không chỉ với người ở tại nơi này mà còn với những người đã từng đến và sẽ trở lại với thành phố mang tên Bác./.

Hoàng Liên Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN