Tổng thống Milos Zeman muốn cân bằng thương mại Séc – Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 6/6 báo chí Séc đã đưa tin và bình luận chi tiết về ngày đầu tiên của Tổng thống Milos Zeman tại Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Báo chí Séc ngày 6/6 đưa tin chi tiết về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman.

Đài phát thanh Radio Praha đưa tin: Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Séc nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman, các doanh nghiệp Séc đã ký tại Hà Nội 7 hợp đồng và biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực áp dụng công nghệ số vào hệ thống quản lý nhà nước, dược phẩm và sợi cáp quang.

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Zeman đã nêu rõ sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt tại Séc. Ông cũng nhắc tới những rào cản trong quan hệ song phương như thiếu đường bay thẳng và chưa có quy chế miễn thị thực cho công dân hai nước.

Báo điện tử Ihned.cz bình luận: Tổng thống Milos Zeman đã đề cập đến việc tăng cường mối quan hệ hợp tác Séc – Việt. Ông muốn cán cân thương mại song phương cân bằng hơn bởi hiện tại trong sự phát triển mạnh mẽ sự trao đổi hàng hóa giữa hai nước thì nhập siêu của phía Séc rất lớn. Tổng thống Séc có vai trò quan trọng trong việc tác động tới mối quan hệ thương mại Séc – Việt.

Các nhà xuất khẩu Séc tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống có lợi thế hơn so với khi đàm phán riêng rẽ với các đối tác tại Việt Nam. Vượt qua những khó khăn, lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước không ngừng tăng và đạt 912,5 triệu USD trong năm 2016. Tuy nhiên, xuất khẩu của phía Séc chỉ đạt 94,4 triệu USD. Như vậy là Séc nhập siêu 723,6 triệu USD.

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015 lượng hàng mà Séc xuất sang Việt Nam tăng 5 lần trong khi lượng hàng nhập từ Việt Nam tăng 7 lần. Séc xuất sang Việt Nam sản phẩm cơ khí và nhập hàng tiêu dùng là chủ yếu. Báo điện tử Euro.cz viết: Tháp tùng Tổng thống đến Việt Nam là đại diện 50 doanh nghiệp, trong đó có cựu Thủ tướng Petr Nečas và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Jan Kavan.


Ngoài Diễn đàn Doanh nghiệp ở Hà Nội vào ngày 6/6 còn có một cuộc hội thảo giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Séc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/6. Trong số 7 hợp đồng và biên bản ghi nhớ ký tại Hà Nội có hợp đồng cung cấp thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm của công ty Clinex. Trong hai năm tới, công ty này sẽ bán sang Việt Nam lượng sản phẩm ước tính 3,5 triệu USD.

Công ty Optokon hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và sản xuất sợi quang cũng ký được hợp đồng với đối tác ở Việt Nam. Đơn đặt hàng cho năm đầu tiên trị giá khoảng 250.000 USD, các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phía Việt Nam. Còn công ty CNTT có kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong việc số hóa nền hành chính công...

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Tổng thống Cộng hòa Séc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Séc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 6/6, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6 - 8/6/2017 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN