Tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc năm 2016, ký kết chương trình công tác từ nay đến năm 2020 đã diễn ra ngày 6/3, tại Hà Nội, xác định cần đi ''đúng", ''trúng'' để đạt hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương xác định chương trình phối hợp công tác của 2 đơn vị là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết chương trình phối hợp, năm 2016, Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã bám sát phạm vi quy chế, chương trình phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Nhiều nội dung có hiệu quả tốt, có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương trong vùng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương ghi nhận. Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của các địa phương có chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, do công tác chuyên môn đặc thù của hai cơ quan nên việc kiểm tra chưa nhiều, phối hợp nắm tình hình ở cơ sở còn có mặt hạn chế...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương,  Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc  nhấn mạnh, Tây Bắc được coi là cái nôi của cách mạng và là địa bàn chiến lược. Sau 30 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, quan tâm đầu tư đến các tỉnh vùng Tây Bắc, giúp bộ mặt của vùng có nhiều đổi thay nhưng so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giao thông còn hạn chế...

Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho rằng, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới cần đi vào những vấn đề cụ thể, phù hợp, thiết thực và hiệu quả để giải quyết đồng bộ. Đặc biệt, chương trình thực hiện phải xoáy trọng tâm vào dân tộc và tôn giáo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng năm để tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Chương trình thực hiện đến với bà con dân tộc phải dễ nghe, dễ hiểu. Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương cần phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. Đặc biệt, chương trình phối hợp cần đi ''đúng" nhưng phải ''trúng'', đạt được hiệu quả thiết thực.

Khẳng định quan điểm sự phối hợp giữa hai cơ quan là nhằm hướng đến phát triển vùng Tây Bắc, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh, chính trị khu vực..., đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây bắc và Ban Dân vận Trung ương phải chọn vấn đề quan trọng nhất, ưu tiên nhất để thực hiện để thấy được hiệu quả rõ nét. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương tin tưởng chương trình phối hợp sẽ đạt kết quả tốt trong những năm tiếp theo, thể hiện quyết tâm của hai cơ quan đối với trọng trách được Đảng giao phó, góp phần giúp người dân vùng Tây Bắc thoát nghèo bền vững.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình công tác từ nay đến năm 2020.


Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020.

Việt Hoàng (Báo Tin Tức)
Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ngày 17/2, đoàn công tác Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN