Tổng hợp tình hình bầu cử tại các địa phương

Tính đến trưa 22/5, tại nhiều địa phương trong nước đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Theo tin từ Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội: tính đến 12 giờ ngày 22/5, toàn thành phố đã có 3,3 triệu cử tri (chiếm 75 %) đi bầu.

Tính đến 12 giờ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 135/974 tổ bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu cử. Thông tin từ sở Nội vụ tỉnh cho biết: đã có khoảng 70% cử tri trong tổng số 299.708 cử tri được lập danh sách đã bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu không có vấn đề gì bất thường. Các địa phương tại huyện Mường Nhé, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất toàn tỉnh.

Đến 11 giờ ngày 22/5, tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 645 ngàn cử tri đi bầu cử, đạt 75,95% tổng số cử tri của tỉnh. Có 155 tổ bầu cử có 100% số cử tri trên địa bàn thực hiện xong nghĩa vụ công dân. Hiện nay có 4 xã hoàn thành công tác bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu cử gồm: xã Minh Châu (huyện Vân Đồn), xã Điền Xá, Đại Thành (huyện Tiên Yên); xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Xã vùng cao Ba Chẽ đạt 93,8% số cử tri đi bầu cử.


Cử tri xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi ) bỏ phiếu bầu. Ảnh: Đăng Lâm - TTXVN


Tính đến 11 giờ, tỉnh Lai Châu đã có trên 90% cử tri đi bầu cử; 173 tổ bầu cử, cử tri đã bỏ phiếu xong 100%. Do điều kiện đặc thù miền núi, thời điểm này bà con vùng cao tỉnh Lai Châu đang bận thời vụ làm nương và đi chợ phiên nên tại nhiều tổ bầu cử ở các xã, bà con đã được tổ chức cho bầu cử sớm từ 6 giờ 30 phút sáng.

Theo Ông Vũ Bá Rồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh: đến 11 giờ tại các điểm bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 477 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 65,87% tổng số cử tri trong toàn tỉnh.

Tại Tiền Giang có 954.729 cử tri đi bầu, đạt 71,56 %. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác bảo vệ bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

Tỉnh Long An có 722.398 cử tri đi bầu, đạt 65,69%. Riêng xã Tuyên Bình, huyện biên giới Vĩnh Hưng đã có 5 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam , có nhiều tổ bầu cử đã hoàn tất công tác bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu cử như tổ 6, xã Bồ Đề (Bình Lục), tổ 8 xã Hưng Công (Bình Lục), Công an tỉnh Hà Nam, Trường Cơ yếu quân đội, tổ 6 và tổ 7 cơ quan quân sự thành phố Phủ Lý…
Cử tri tỉnh Hà Tĩnh đi bỏ phiếu đạt 85% trên tổng số hơn 893.000 cử tri. Tại nhiều địa phương như huyện Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ cử tri đi bầu sớm đạt tới 98% .

Đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh Tuyên Quang đạt trên 79%. Trong đó, huyện Na Hang đạt 94%; huyện Lâm Bình đạt hơn 90%, thành phố Tuyên Quang đạt hơn 88%...

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm 11giờ 10 phút, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có tổng số 118/1.882 khu vực bầu cử có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu; trong đó có 5 xã miền núi vùng sâu, vùng xa (chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao) có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu là các xã: Vĩnh Yên (huyện Bình Gia); Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc); Bắc Ái, Tân Yên, Vĩnh Tiến (huyện Tràng Định); tỷ lệ cử tri toàn tỉnh Lạng Sơn đi bầu cử đến thời điểm này là trên 65%.

Đến hơn 11 giờ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 1.867.836 cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 78,23%. Một số huyện miền núi, biên giới có tỷ lệ số cử tri đi bầu cao như Lang Chánh 94,5%, Cẩm Thủy 98,4%, Quan Hóa 97%, Quan Sơn 93%, Như Xuân 90%... Riêng huyện miền núi Như Xuân có 71/129 khu vực đã hoàn thành công tác bỏ phiếu; huyện miền núi Ngọc Lặc đã có 7 xã, Như Xuân có 4 xã có số cử tri đi bầu đạt 100%. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái, đến 11 giờ ngày 22/5 toàn tỉnh đã có 77% số cử tri đi bầu cử. Riêng huyện vùng cao đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu đạt 94%, trong đó có 11/12 xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự ở tất cả địa bàn trong tỉnh được đảm bảo tốt, người dân đi bầu cử an toàn, trật tự.

Đến 11 giờ, toàn tỉnh Trà Vinh đã có 562.422 cử tri đi bầu đạt 74,16% so với cử tri ghi trong danh sách của toàn tỉnh. Trong đó đã có 821/1.123 khu vực bỏ phiếu (tổ bầu cử) đạt 100% số cử tri đi bầu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, đến 11h30' ngày 22/5, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 81% cử tri đi bầu, huyện đạt cao nhất là Hải Hậu với 91%, thấp nhất là Ý Yên với 74%. Đã có 52/1.743 (chiếm 3%) khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, trong đó nhiều Tổ bầu cử có 100%số cử tri đi bầu ngay từ 8 giờ sáng như Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh... Hai khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 50% là tổ số 2 xã Liên Minh (huyện Vụ Bản) và tổ số 4 xã Việt Hùng (huyện Trực Ninh).


Trên địa bàn thành phố Nam Định, các trường đại học, cao đẳng như Đại học Lương Thế Vinh, Đại học Điều dưỡng, Đại học sư phạm kỹ thuật, Cao đẳng sư phạm... có số lượng cử tri đi bầu rất cao, tập trung vào đầu giờ. Dự kiến, các khu vực bỏ phiếu đặt tại các trường này sẽ cơ bản hoàn thành công tác bỏ phiếu vào trưa nay.

Tại các khu vực có đông giáo dân sinh sống, đông đảo cử tri đã đi bầu. Theo ông Đỗ Văn Toán, Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo bầu cử xã Xuân Ngọc, đến 11h15', tỷ lệ cử tri đi bầu của xã đã đạt khoảng 90%, nhiều tổ bầu cử như Tổ số 8 và Tổ số 6 đã đạt tới 95%.

Tính đến cuối buổi sáng 22/5, toàn tỉnh Kon Tum đã có 44/85 xã, phường, thị trấn và 25/25 tổ bầu cử thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang có cử tri đi bầu đạt 100%, Các tổ bầu cử còn lại có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 85%.

Theo Ủy b an bầu cử tỉnh Bình Định, đến 12 giờ ngày 22/5, đã có 83 % trên tổng số cử tri đã đi bầu cử và 281 đơn vị bầu cử đã đạt kết quả cử tri đi bầu hoàn thành 100%.

Tính đến 11 giờ ngày 22/5, có hơn 500.000/ 602.141 cử tri toàn tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành việc bầu cử, đạt hơn 81% cử tri của tỉnh. C ông tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ cho công tác bầu cử đến thời điểm này an toàn, 100% tổ bầu cử không xảy ra sự cố.

Tính đến 12 giờ ngày 22/5, tỉnh Nghệ An đã có trên 523 khu vực có 100% cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ chung toàn tỉnh là gần 79% cử tri trong danh sách đi bầu.

Tại các huyện, thị như Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An, phần đông địa điểm tổ chức bầu cử phải mượn nhà dân. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 100 địa điểm tổ chức bầu cử là nhà của giáo dân. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các địa điểm này tình hình an ninh trật tự diễn ra an toàn, không khí phấn khởi, vui vẻ, hầu hết cử tri đều tin tưởng vào các ứng cử viên mà mình lựa chọn./.

Nhóm phóng viên TTXVN
 Cử tri đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao
Cử tri đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao

Tính đến 15 giờ, thành phố Hà Nội đã có 4,430 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt 91,54%. Tại bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội, khu vực bỏ phiếu số 12 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Đại tá Ngô Đức Trân, Phó Chủ nhiệm Chính trị,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN