Tổng hợp COVID-19 ngày 13/12: Thêm 15.377 ca mắc mới; diễn biến dịch khó lường tại các địa phương

Thông tin thời sự về dịch COVID-19 ngày 13/12 thu hút sự quan tâm của dư luận là Việt Nam ghi nhận thêm 15.377 ca mắc mới, trong ngày có thêm 242 ca tử vong và diễn biến dịch khó lường tại các địa phương.

Việt Nam có 15.377 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 242 ca tử vong

Tính từ 16 giờ ngày 12/12 đến 16 giờ ngày 13/12, Việt Nam ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 242 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước (tăng 728 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.891 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk (giảm 315 ca), TP Hồ Chí Minh (giảm 301 ca), Đà Nẵng (giảm 205 ca). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bình Phước (tăng 998 ca), Gia Lai (tăng 209 ca), Bến Tre (tăng 145 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.946 ca/ngày.

Chú thích ảnh
Hà Nội kiểm soát dịch COVID-19 khi trẻ đi học trở lại. Ảnh: TTXVN.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.428.428 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 14.488 ca nhiễm). Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay); số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.423.004 ca, trong đó có 1.053.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là: Bắc Kạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP Hồ Chí Minh (488.174 ca), Bình Dương (287.556 ca), Đồng Nai (92.575 ca), Tây Ninh (39.615 ca), Long An (39.312 ca). Trong ngày 13/12, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.192 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.055.912 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.730 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 12/12 đến 17 giờ 30 ngày 13/12 ghi nhận 242 ca tử vong tại:
Tại TP Hồ Chí Minh có 75 ca trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Bình Dương (2), Bạc Liêu (1), Bình Thuận (1), Tây Ninh (1), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Long (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 228 ca.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.081 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Riêng Hà Nội ghi nhận 762 ca F0, trong đó có 395 ca cộng đồng, 296 ca trong khu cách ly, 71 ca trong khu phong tỏa. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 19.210 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 7.297 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 11.913 ca.

Diễn biến dịch khó lường tại các địa phương

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.005 trường hợp tử vong do COVID-19, chiếm 1,09% tổng số ca mắc. Trong đó, có 25 người tử vong trong quá trình cách ly, theo dõi tại nhà. Các trường hợp mắc COVID-19 tử vong tại nhà là người lớn tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine. Khi những người này mắc COVID-19 thì bệnh nền nhanh chóng diễn tiến xấu, không được đưa vào viện kịp thời nên tử vong.

Hiện nay, Đồng Nai cho phép người mắc COVID-19 theo dõi tại nhà, tuy nhiên, ngành Y tế khuyến cáo, với người lớn tuổi, có bệnh nền, khi mắc bệnh cần lập tức đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị. Để giảm số ca tử vong do COVID-19, Sở Y tế Đồng Nai kiến nghị, Bộ Y tế hỗ trợ thuốc kháng virus cho tỉnh. Các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, rà soát, đảm bảo tất cả người dân trong độ tuổi đều được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.  Từ khi bước vào trạng thái "bình thường mới", số ca tử vong vì COVID-19 ở Đồng Nai liên tục tăng. Dự báo những ngày tới, số người tử vong tại Đồng Nai vẫn ở mức cao bởi trên toàn tỉnh đang có gần 120 bệnh nhân mắc COVID-19 đang nguy kịch, phải chạy máy ECMO, thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình, hộ kinh doanh trên dọc phố Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) được chăng dây từ nhiều ngày nay. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN.

Tại Hà Nội, từ trưa 13/12, cửa hàng ăn uống tại quận Đống Đa chỉ được bán mang về. Liên tiếp đứng thứ Nhất, thứ Nhì thành phố về số ca F0 ghi nhận trong ngày với 3 con số, quận Đống Đa trở thành điểm nóng dịch COVID-19 ở Thủ đô. Tính riêng trong ngày 11/12, quận Đống Đa dẫn đầu thành phố với 215 ca/731 ca F0 của toàn thành phố; ngày 12/12, số ca F0 ghi nhận trên địa bàn quận là 102 ca, chỉ xếp sau quận Hoàng Mai (160 ca). Với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh chóng, quận Đống Đa đã chuyển từ cấp độ dịch 2 sang cấp độ dịch 3. Số ca F0 đã có ở hầu hết các phường trên địa bàn quận.

Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, quận Đống Đa thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 được quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND TP Hà Nội. Từ 12 giờ ngày 13/12, quận sẽ áp dụng biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR.

Bên cạnh đó, quận dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Các chợ cóc, chợ tạm dừng động kinh doanh. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất. Các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Ngày 13/12, tỉnh Bình Định thống kê ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong tuần qua tăng cao, với 2.105 trường hợp, tăng 513 ca so với tuần trước. Tính từ ngày 29/6 đến sáng 13/12, tỉnh đã phát hiện 7.716 ca mắc COVID-19 tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Hiện có 3.729 người đang được cách ly, điều trị; 12.000 người đang tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú.  Đáng chú ý, số ca mắc mới mỗi ngày tại Bình Định liên tục tăng dần đều từ giữa tháng 10 đến nay. Từ ngày 15/10 đến ngày 13/12 (60 ngày) số ca mắc trung bình trên địa bàn là 104,5 ca/ngày. Tính riêng trong 2 tuần (từ ngày 30/11 đến ngày 13/12) có 264 ca mắc mỗi ngày. Trong vòng 1 tuần (từ  ngày 7 đến ngày 13/12) số ca mắc trung bình mỗi ngày lên tới hơn 300 ca.

Còn tại tỉnh Bình Dương đang tăng nhanh số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Đến chiều 13/12, tỉnh có 66.213 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 64.034 bệnh nhân được điều trị tại nhà. Địa phương vừa ghi nhận thêm 15 bệnh nhân tử vong, như vậy tỉnh có tổng cộng 2.936 ca tử vong do COVID-19. Hiện tại, mỗi ngày có thêm hàng nghìn ca F0 được điều trị nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh 19 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh); 44 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng); 28 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam). Đáng chú ý, thành phố Thủ Dầu Một tất cả 14 phường đều ở cấp độ 3...

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Tổng hợp COVID-19 ngày 11/12: Cả nước có 16.141 ca mắc mới; Bình Phước đứng thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh
Tổng hợp COVID-19 ngày 11/12: Cả nước có 16.141 ca mắc mới; Bình Phước đứng thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh

Ngày 11/12, Việt Nam ghi nhận thêm 16.141 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Đáng chú ý, Bình Phước có số ca mắc mới tăng mạnh, lên trên 1.000 ca trong ngày, đứng thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca F0 tự điều trị ở nhà tăng cao, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn người dân về thuốc điều trị COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN