Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào và Đặc phái viên Cuba

Chiều 1/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Xổmphon Xỉchạlơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Xổmphon Xỉchạlơn. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Đại sứ Xổmphon Xỉchạlơn bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua; khẳng định trên cương vị Đại sứ, sẽ làm hết sức mình góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Xổmphon Xỉchạlơn được Đảng, Nhà nước Lào cử làm Đại sứ tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Lào giao phó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

lCùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Hôxê Ramôn Balaghê, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Đặc phái viên của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raun Caxtơrô Rugiơ, đang thăm Việt Nam để thông báo kết quả Đại hội VI và công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba.

Đồng chí Hôxê Ramôn Balaghê đã thông báo với Tổng Bí thư kết quả Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba, cũng như công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng bạn sẽ được tổ chức vào tháng 1/2012. Trong bối cảnh mô hình kinh tế-xã hội kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp không còn phát huy hiệu quả, Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba đã thảo luận và thông qua đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xóa bỏ bao cấp, tinh giản biên chế, phát triển kinh tế tự doanh, mở cửa thị trường nội địa… nhằm nâng cao hiệu quả lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, đưa Cuba ra khỏi những khó khăn, hạn chế hiện nay, phát triển nhanh, bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc những thành quả mà cách mạng Cuba đã đạt được trong hơn 50 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Cuba cử Đặc phái viên sang thông báo với lãnh đạo Đảng ta kết quả Đại hội VI và công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Đảng bạn, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng. Sau khi thông báo với đoàn tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Cuba anh em; đồng thời quyết tâm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Cuba lên một tầm cao mới.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN