Tôn vinh những nhân tố mới trong học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Chú trọng phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ tỉnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao công tác tuyên truyền với các hình thức linh hoạt.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với việc nhân rộng điển hình, các đơn vị gắn liền với việc phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để mọi người dân biết đến, học tập và làm theo; đồng thời mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của tỉnh, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân...

Theo ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc trường Chính trị tỉnh Hà Giang, qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kịp thời, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Giang nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo.

Chú thích ảnh
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hà Giang Lê Quang Minh trao các giải Khuyến khích cho các đội tham gia Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang năm 2019. Ảnh: Duy Tuấn/TTXVN phát.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi Người lên thăm năm 1961.

Trong quá trình triển khai thực hiện, từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Di chúc; từ đó, tích cực, chủ động lựa chọn những nội dung đột phá, triển khai đồng bộ các giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 520.000 đồng/năm (năm 1992) lên 26,2 triệu đồng/năm (năm 2018), tăng 50,3 lần.

Các địa phương trong tỉnh tập trung cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện, nâng cấp, xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia vay, sử dụng các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi… qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Hà Giang còn 31,17% (năm 2018).

Đi vào chiều sâu

Chia sẻ công tác triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Thực tiễn trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lực lượng Công an tỉnh Hà Giang cụ thể hóa thành những việc làm, hành động cụ thể, biểu hiện rõ nét trong từng lĩnh vực công tác, chiến đấu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong tư tưởng, tinh thần của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ công an.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang Sèn Chỉn Ly trao 2 giải Nhì cho 2 đội tham gia Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang năm 2019. Ảnh: Duy Tuấn/TTXVN phát.

Thực tiễn đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu như: Liệt sỹ, Thượng úy Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm. Đồng chí Vũ Minh Ngọc, cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang dũng cảm giúp người dân giải quyết xô sát đã bị chém vào tay gây thương tích.

Đồng chí Đinh Thị Yến, cán bộ phòng Hậu cần, Công an tỉnh nhặt được hơn 40 triệu đồng đã trả lại cho người bị mất. Hay như tổ công tác phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh kịp thời giúp sản phụ sinh con dọc đường đang cơn nguy kịch tại huyện Mèo Vạc…

Và còn rất nhiều cán bộ, chiến sỹ khác đã, đang thầm lặng khắc phục khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám dân, bám địa bàn cơ sở, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ".

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc Lê Văn Tân cho biết: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua những hoạt động cụ thể, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "Nói đi đôi với làm", "Nói ít làm nhiều", được quần chúng nhân dân ghi nhận.

Điển hình như: anh Lý Hồng Páo ở thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai với mô hình gia trại lợn đen của nhóm thanh niên khởi nghiệp; ông Giàng Mí Pà ở thôn Xín Phìn thuộc xã Nậm Ban đã vận động nhân dân đóng góp ngày công làm đường bê tông nông thôn; hay như ở Chi bộ thôn Trà Mần, xã Sơn Vĩ đã tích cực vận động nhân dân vay vốn, đến nay đã phát triển nuôi bò gần 100 con bò…

Minh Tâm (TTXVN)
Học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN