Tỏa sáng những công dân trẻ của thành phố mang tên Bác

Tối 3/1 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh" năm 2016 do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức. 10 gương mặt xuất sắc năm nay được chọn từ 131 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực.


Dù có xuất phát điểm khác nhau ở ngành nghề, độ tuổi, hoàn cảnh nhưng ở họ đều có chung một điểm đó là niềm say mê sáng tạo, khát vọng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để giành lấy những đỉnh cao trong học tập, nghiên cứu và lao động.


Vươn tới đỉnh cao khoa học


Với niềm đam mê toán học và mong muốn chinh phục những điều thú vị của môn toán, Tô Huỳnh Phúc - học sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, luôn chủ động đọc tài liệu, sách, báo liên quan đến toán học để nâng cao kiến thức về toán, đặc biệt thông qua internet Phúc đã tìm đọc các nguồn tài liệu, phương pháp học tập hiệu quả. Với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, Tô Huỳnh Phúc đã trở thành "Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh" nhỏ tuổi nhất năm nay.

Tô Huỳnh Phúc là công dân trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất được tuyên dương năm nay.

Theo đó, trong năm học 2015 – 2016, Tô Huỳnh Phúc đã đạt 5 Huy chương Vàng tại các kỳ thi Toán quốc gia và quốc tế cùng 1 Huy chương Bạc môn tiếng Anh cấp quốc gia qua internet, gồm: Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo, Huy chương Vàng cuộc thi giải Toán qua mạng Internet –ViOlympic, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế Singapore 2016, Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế Waterloo Canada 2016 tại Việt Nam, Huy chương Vàng cuộc thi Toán học – Tư duy và Thực tiễn WMO 2015 – 2016.


Bên cạnh đó, Phúc còn được nhận bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp vì có thành tích đạt Huy chương Vàng cuộc thi giải Toán qua mạng Internet –ViOlympic và đạt Huy chương Bạc môn Tiếng Anh cấp quốc gia qua internet.


Trong khi đó, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật Hóa học loại giỏi tại trường Đại học Cần Thơ, từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Lạc Hà (27 tuổi) đã theo học chương trình tiến sỹ và công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Lạc Hà đã có những hoạt động nghiên cứu cũng như đóng góp tích cực cho Trung tâm.


Trong năm 2016, Lạc Hà là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự 2 hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả công bố 4 công trình khoa học trên các tạp chí Hóa học chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI. Bên cạnh đó, trong 2 năm 2015 và 2016, Lạc Hà đã cùng đồng nghiệp công bố 6 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành hóa học uy tín với tổng chỉ số ảnh hưởng (IF) 50.9.


Ngoài ra, Lạc Hà còn là tác giả chính công trình nghiên cứu “Một vật liệu khung hữu cơ kim loại titan, kết hợp hóa học vật liệu khung hữu cơ kim loại và vật liệu khung hữu cơ cộng hóa trị” đăng trên tạp chí Journal of the American Chemical Society (JACS) có chỉ số ảnh hưởng (IF)13,038. Hiện tại, Lạc Hà đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn và đang tiếp tục hoàn thành luận án để bảo vệ cấp cơ sở.


Tự tin khởi nghiệp


Tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh và ước mơ xây dựng một trang trại thủy sản, Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi) đã đi nhiều tỉnh miền Tây để học hỏi kinh nghiệm nuôi cá giống. Năm 2011, Hiếu mở trang trại nuôi cá lăng nha ở Kênh Đông tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Năm 2013, sau khi được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Hiếu đã mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư quy trình nhân giống cá lăng nha.

Doanh thu của trại cá giống Trung Hiếu từ việc bán cá lăng nha giống đạt hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận thu về gần 700 triệu đồng.


Hiếu đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất cá giống lăng nha sinh sản tốt nhất, tỷ lệ trứng nở cao nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất trên thị trường hiện nay (cả nước có khoảng 7-10 cơ sở và tại TP Hồ Chí Minh có 3 cơ sở sản xuất). Với mỗi đợt sản xuất thu được từ 1- 2 triệu con giống/10 ngày (thay vì từ 100.000 đến 200.000 con/10 ngày so với quy trình cũ), tương đương từ 3 đến 5 triệu con giống mỗi tháng.


Để nghiên cứu thành công quy trình trên, Hiếu đã nghiên cứu, cải tiến phương pháp nhân giống cũ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào quy trình sản xuất giống. Đến nay, doanh thu của trại cá giống Trung Hiếu từ việc bán cá lăng nha giống đạt hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận thu về gần 700 triệu đồng.


Còn Đoàn Thiên Phúc (27 tuổi), với những ý tưởng khởi nghiệp đầy sáng tạo và có tính ứng dụng cao. Từ khi còn là sinh viên Phúc đã có ý tưởng xây dựng sản phẩm chống trộm xe máy và cho ra đời sản phẩm chống trộm xe máy bằng điện thoại di động với tên gọi S-bike. Sau đó, Phúc quyết định phát triển sản phẩm và khởi nghiệp bằng chính sáng tạo này với việc thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Setech Viet vào năm 2011.


Theo đó, công ty cho ra thị trường hơn 500 sản phẩm S-bike đầu tiên thu về 700 triệu đồng, đồng thời sản phẩm S-bike đã đoạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2012. Hiện tại, công ty tiếp tục nâng cấp sản phẩm S-bike trên nền tảng công nghệ mới với tên gọi là Tagg bike với mức giá rẻ hơn và tiện lợi hơn cho người dùng.


Sau khi đạt được những thành công trong quá trình khởi nghiệp, Đoàn Thiên Phúc đã tiếp tục truyền cảm hứng khởi nghiệp của mình cho nhiều bạn trẻ qua các cuộc thi, hội thảo chuyên đề.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã chúc mừng và biểu dương những công dân trẻ tiêu biểu của thành phố. "Những công dân trẻ tiêu biểu là những tấm gương sáng về nghị lực, niềm đam mê, sự tận tâm, nhiệt huyết góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng; đồng thời tạo cho chúng ta niềm tin vững chắc về lớp thanh niên thành phố luôn giàu ý tưởng và ước mơ sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các điển hình tiêu biểu này đã ghi dấu ấn trên các lĩnh vực trọng yếu mà thành phố đang rất quan tâm như tập trung học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển nghiên cứu vật liệu mới nông nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo, giữ vững bình yên cho xã hội, thể thao thành tích cao và trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật", ông Cang nói.


Năm 2016 là năm có số lượng công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh được tuyên dương nhiều nhất trong hơn 10 năm qua. Trải qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đến nay Ban Thường vụ Thành Đoàn đã biểu dương 68 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh”.


Đan Phương
Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác
Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác

Thượng úy Nguyễn Thế Tiến, trinh sát hình sự đặc nhiệm, PC45, CA TP HCM, là một điển hình giỏi trong công tác chuyên môn, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN