Tọa đàm trực tuyến về triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

Chiều 5/4, tại TP Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Cục Hành chính quản trị II – Vụ Địa phương (bộ phận phía Nam), Văn phòng Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến 4 tỉnh, thành phố phía Nam là TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Toàn cảnh buổi tọa đàm thục hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ tại TP HCM. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đều khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết 11/NQ-CP và cho biết trong hơn một tháng qua, các cấp, các ngành của cả 4 địa phương đều đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Các địa phương cũng bày tỏ quyết tâm tạo sự đồng thuận toàn xã hội cùng vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong năm nay. Các tỉnh, thành phố cũng nêu lên một số kiến nghị với các bộ, ngành trung ương, trong đó nhấn mạnh đến việc đề nghị các cơ quan liên quan cần sớm ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể để các địa phương có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện nghị quyết.

Các địa phương cũng đã nêu Chương trình hành động và những bài học kinh nghiệm của từng nơi, cùng trao đổi, bàn bạc về các giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới.

Hà Huy Hiệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN