Toạ đàm 'Sự phát triển của Việt Nam 40 năm sau chiến tranh'

Nhân dịp 40 năm Việt Nam thống nhất đất nước, Quỹ Rosa - Luxemburg ở Brandenburg hợp tác với Tạp chí nghiên cứu chính sách quốc tế WeltTrends của Đức đã tổ chức cuộc toạ đàm "Sài Gòn giải phóng – Sự phát triển ở Việt Nam 40 năm sau chiến tranh". Đông đảo giới nghiên cứu, học giả, các cựu chính trị gia Đức và người quan tâm đã tham dự cuộc toạ đàm.

Diễn giả chính tại cuộc toạ đàm là giáo sư, tiến sĩ Wilfried Lulei - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Đức-Việt với bài thuyết trình "Việt Nam: Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai. Ý nghĩa của chiến thắng Sài Gòn năm 1975". Mở đầu bài thuyết trình, giáo sư Lulei điểm lại sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 khi chiếc xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc lập buộc vị "Tổng thống ba ngày" Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Cờ đỏ sao vàng tung bay ở Dinh Độc lập và những nhà ngoại giao Mỹ cuối cùng tháo chạy bằng trực thăng trên mái nhà Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Hàng triệu người dân trên khắp đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã mừng vui đón nhận tin chiến thắng, trong đó Ban nhạc Câu lạc bộ tháng Mười của Cộng hoà Dân chủ Đức (DDR) đã sáng tác bài hát "Sài Gòn giải phóng" và bài hát này đã được hát vang trên các đường phố DDR ngày ấy.

GS. TS Wilfried Lulei đánh giá cao thành tựu công cuộc đổi mới của Việt Nam.


Theo giáo sư, cuộc đấu tranh đầy hy sinh mất mát, song rất huy hoàng của nhân dân Việt Nam kéo dài hàng chục năm vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước đã kết thúc trong thành công rực rỡ. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi nhìn lại lịch sử cuộc đấu tranh trường kỳ của quân dân Việt Nam.

Giáo sư Lulei cũng cho biết, sau khi đất nước thống nhất, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1976) và Quốc hội Việt Nam đã thông qua một Chương trình toàn diện nhằm xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trong đó quyết tâm quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa; thực hiện cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật và cách mạng trên mặt trận tư tưởng và văn hoá.

Theo giáo sư Lulei, có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan khiến nhiều mục tiêu chưa thể hiện thực hoá, đó là hậu quả thảm khốc của chiến tranh cùng vô vàn những khó khăn, bất lợi như chính sách cấm vận của phương Tây, sự sụt giảm hỗ trợ của nước ngoài,… Tuy nhiên, Chính sách "Đổi mới" được áp dụng từ năm 1986 là câu trả lời và hướng đi thuyết phục của Việt Nam, với các trọng tâm gồm mở cửa chính trị và kinh tế; thừa nhận bình đẳng 5 thành phần kinh tế; chuyển đổi nền kinh tế tập trung Xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; phát triển dân chủ, chống tham nhũng, quan liêu,…

Giáo sư Lulei cũng đã điểm lại một số thành tựu đạt được (giai đoạn 1990-2014) sau khi Việt Nam áp dụng chính sách đổi mới như vượt qua nạn đói, sản xuất lương thực đã tăng gấp đôi, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6-10%/năm, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế và kiểm soát, điều kiện sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Vị giáo sư Đức cũng cho biết hiện đã có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và tới Việt Nam đầu tư làm ăn. Trong khi quốc gia Đông Nam Á cũng đã có uy tín quốc tế cao, là thành viên tích cực trong ASEAN, từng được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Bên cạnh những thành tựu kể trên, theo giáo sư Lulei, Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại và khó khăn như hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa cân bằng trong cấu trúc kinh tế, còn nhiều chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, giữa giàu và nghèo,… Tuy nhiên, Giáo sư Lulei cho rằng chính sách cải cách đang mang lại nhiều đổi thay tích cực, đặc biệt khi Đảng Cộng sản cũng như Chính phủ Việt Nam quyết tâm tiếp tục cải cách theo hướng ổn định và bền vững. Giáo sư Lulei cũng nêu các mục tiêu cụ thể mà Việt Nam đặt ra tới năm 2020, đồng thời kết luận rằng 40 năm sau chiến thắng Sài Gòn, những nỗi đau và mất mát của quá khứ còn đó, song đại đa số người dân Việt Nam rất lạc quan hướng tới tương lai.
   

Cuộc toạ đàm còn có bài thuyết trình của ông Đồng Huy Cương thuộc Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam về những thách thức của Việt Nam hiện nay trong phát triển, kinh tế và xã hội. Toạ đàm còn có cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Hans Modrow (cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng DDR), ông Achim Reichardt (cựu Tổng Thư ký Uỷ ban đoàn kết DDR), nhà khoa học chính trị Peter Linke, đại diện Quỹ Rosa Luxemburg và Quỹ Michael Schumann,…

Cuộc tọa đàm với các bài thuyết trình và trao đổi đã một lần nữa làm nổi bật ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cũng như những thành tựu trong phát triển chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam trong 40 năm qua.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)


Phóng viên Hàn Quốc kỳ cựu ra mắt sách về Việt Nam
Phóng viên Hàn Quốc kỳ cựu ra mắt sách về Việt Nam

Nhà báo Kim Sun Han thuộc hãng thông tấn Yonhap vừa cho ra mắt độc giả Hàn Quốc thêm một cuốn sách nữa về Việt Nam, trong đó khắc họa hình ảnh một đất nước năng động, đáng tự hào và đầy tiềm năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN