Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Võ Trần Chí

Lễ truy điệu đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã được cử hành trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 20/11.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ truy điệu và đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Võ Trần Chí về nơi an nghỉ cuối cùng có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đông đảo đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, cùng gia đình, họ tộc đồng chí Võ Trần Chí.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Lễ tang đã đọc điếu văn điểm lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang với 85 năm tuổi đời và hơn 66 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Trần Chí.

Lời điếu khẳng định: “Với hơn 66 năm hoạt động cách mạng, 65 năm tuổi Đảng, đồng chí Võ Trần Chí đã trọn đời vì dân, vì Đảng, cống hiến toàn bộ sức lực, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong hơn 66 năm ấy, đặc biệt là 10 năm là người đứng đầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầu thực hiện đường lối đổi mới, đồng chí đã góp phần xứng đáng vào tiến trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của TP Hồ Chí Minh, trong đó có thành quả và kinh nghiệm của Khu chế xuất Tân Thuận, xóa đói giảm nghèo, Đền liệt sĩ Bến Dược – Củ Chi, Đền tưởng niệm các vua Hùng...

Suốt cuộc đời hoạt động của mình, dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn tỏ rõ phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của mình, bám sát thực tiễn, nhiệt tình, lạc quan vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ... Do có những đóng góp lớn lao cho cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác”.

Sau lời điếu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí, đồng bào đã dành một phút mặc niệm, vĩnh biệt đồng chí Võ Trần Chí. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị lãnh đạo đã đưa linh cữu đồng chí Võ Trần Chí ra xe tang để đưa đồng chí Võ Trần Chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN