Tổ chức trang trọng lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 9/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức trang trọng lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan đoàn thể, dòng tộc Nguyễn Sinh, bảo tàng các tỉnh và nhân dân thành phố Cao Lãnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương tại mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. 

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra theo các nghi thức truyền thống gồm: Lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường. Trong chính giỗ có thực hiện lễ dâng hương, hoa, phẩm vật; ôn lại cuộc đời của cụ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu chia sẻ: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước thương dân, đã sinh thành, giáo dục cho dân tộc Việt Nam một lãnh tụ vĩ đại, cho thế giới một “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất” - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ năm 1910, sau khi từ quan, cụ vào các tỉnh phía Nam, đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người ở Bình Thuận, Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp…và sang tận Campuchia để truyền bá tư tưởng yêu nước thương dân, trong vai một đồ nho đi trị bệnh cho dân nghèo.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thắp hương tại mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. 

Từ năm 1917, cụ thường lui tới hoạt động ở làng Hòa An, Cao Lãnh, ở nhà ông Lê Văn Giáo. Trong thời gian ở nơi đây, cụ làm nghề thuốc, xem mạch, kê toa trị bệnh cho bà con, tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã mất vào ngày 27/11/1929  (ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ), tại làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp, hưởng thọ 67 tuổi. Cảm phục trước tấm lòng yêu nước, thương dân của cụ, người dân địa phương lúc bấy giờ đa phần rất nghèo khó nhưng vẫn chung tay lo an táng cụ như cho chính người thân tại miếu Trời Sanh (cạnh chùa Hòa Long hiện nay).

Đến nay đã 94 năm từ ngày cụ an nghỉ ở vùng đất Cao Lãnh, ngày 27 tháng 10 âm lịch hàng năm - ngày giỗ cụ đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng của người dân Đồng Tháp. Sau khi thống nhất đất nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tập trung tu bổ, chăm lo hương khói trang nghiêm phần mộ của cụ. Đến nay, nơi đây đã trở thành một quần thể di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; đón hàng trăm ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến viếng, tham quan...

Chú thích ảnh
Khu mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc trong ngày giỗ lần thứ 94. 

Nhân dịp này, tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra triển lãm 2 bộ ảnh: “Những công trình tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc” và “Sắc Sen Đồng Tháp”. Cùng với đó là hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật; thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” gồm 3.000 tài liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp; Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2023; sinh hoạt truyền thống, nói chuyện chuyên đề về “Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”.

Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc nhận số tiền ủng hộ hơn 6,2 tỷ đồng từ các cơ quan, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Tổ chức lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp
Tổ chức lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp

Ngày 20/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN