Tỉnh Lai Châu cần tận dụng tốt lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25/9, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2016 và 9 tháng của năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã định, phù hợp với điều kiện thực tiễn hàng năm.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của tỉnh đạt trên 24%. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phát triển về cả quy mô và chất lượng với tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 đạt trên 206.000 tấn.

Tỉnh đã khôi phục, củng cố và phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu chè Lai Châu. Công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện được tập trung triển khai thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới; hoàn thành di chuyển và ổn định đời sống cho trên 9.000 hộ tái định cư thủy điện Sơn La, lai Châu, Huội Quảng và Bản Chát.

Chất lượng giáo dục tại Lai Châu ngày càng được nâng lên với việc quy mô trường lớp và học sinh đều tăng qua các năm học. Đến nay, Lai Châu có 112 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 26% tổng số trường. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 34% năm 2016. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống cho nhân dan các dân tộc trong tỉnh.

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với ba tỉnh phía Bắc Lào và một số đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ tiếp tục được duy trì và phát triển...

Để vượt qua những khó khăn, phấn đấu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020, tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; công tác dân tộc và tôn giáo; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở những đề xuất của tỉnh Lai Châu, đại diện các bộ, ngành Trung ương đưa ra những giải pháp tháo gỡ phù hợp với đặc thù của tỉnh, nhất là về bố trí nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, chính sách dân tộc, chế độ ưu đãi và phụ cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nghề và giải quyết việc làm...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả của tỉnh Lai Châu đạt được năm 2016 và 9 tháng năm 2017. Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu tận dụng tốt các tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, lao động, du lịch… để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng, xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn các công trình, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nhất là lúa, chè, cao su, dược liệu.

Tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng, nhân rộng mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với doanh nghiệp tìm "đầu ra" cho sản phẩm; đẩy mạnh hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện liên doanh, liên kết doanh nghiệp hoạt động, thu hút nguồn nhân lực; quan tâm đào tạo nghề, dạy nghề, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc lồng ghép mọi nguồn lực. Tỉnh cần chú trọng cải cách tư pháp, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; làm tốt tiếp công dân...; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương phối hợp để bàn bạc, giải quyết những kiến nghị của tỉnh Lai Châu và triển khai trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã tặng 50 xe đạp, 150 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh hoàn cảnh khó khăn và trồng cây lưu niệm tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tin, ảnh: Quang Duy (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Ngày 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hack - Yong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN