Tình cảm của bạn bè quốc tế với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Sáng 27/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Liên bang Nga Benzdetko Gennady ghi sổ tang. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, gần 50 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng, ghi sổ tang chia buồn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một cán bộ xuất thân từ ngành Ngoại giao. Cuộc đời ông gắn bó với những giai đoạn lịch sử của đất nước, trong đó có thời kỳ mở cửa và hội nhập vào đầu những năm 1990 của thế kỷ trước. Với vai trò là Thứ trưởng Ngoại giao rồi Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, ông Vũ Khoan với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình đã có những đóng góp lớn cho công cuộc mở cửa và hội nhập.

Ghi sổ tang, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko bày tỏ lời chia buồn chân thành tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan trước sự mất mát to lớn này. Đại sứ khẳng định, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Thay mặt Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tới viếng và ghi sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Trưởng đại diện Văn phòng OIF khu vực châu Á-Thái Bình Dương Edgar Doerig bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình ông Vũ Khoan, và nhấn mạnh nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan không chỉ có những đóng góp không mệt mỏi đối với sự phát triển của đất nước Việt Nam mà còn là người góp phần "ươm mầm quan hệ" giữa Việt Nam với các nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ Marc Evans Knapper ghi sổ tang. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper viết trong sổ tang: Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ không quên những đóng góp của nguyên Phó Thủ tướng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và đối tác giữa hai quốc gia.

Ghi sổ tang, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ khẳng định, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới nguyên Phó Thủ tướng vì những đóng góp to lớn trong suốt cuộc đời mình cho mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Sandeep Arya ghi sổ tang. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt Chính phủ và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam tới viếng và ghi sổ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng, một chính khách nổi tiếng trong cộng đồng quốc tế.

Việt Đức (TTXVN)
Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan 
Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan 

Sáng 27/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN