Tin nổi bật ngày 27/3

Xăng RON95 tiếp tục tăng thêm 165 đồng/lít từ chiều 27/3; đã xác định được danh tính, nơi ở của nạn nhân trong vụ video nam thanh niên bị chôn sống; Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo làm rõ hoạt động mê tín dị đoan của Câu lạc bộ Tình người; không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19… là những tin nổi bật trong ngày 27/3.

Xăng RON95-III tiếp tục tăng thêm 165 đồng/lít từ chiều 27/3

Chiều 27/3, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần, các loại xăng, dầu tiếp tục tăng giá.

Chú thích ảnh
Xăng lại tiếp tục tăng giá. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 17.851 đồng/lít (tăng 129 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá (BOG) 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.029 đồng/lít và giá bán là 19.751 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 19.046 đồng/lít (tăng 165 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.215 đồng/lít và giá bán là 20.096 đồng/lít).

Các loại dầu cũng tăng giá, theo đó, dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.243 đồng/lít (giảm 158 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 342 đồng/lít và giá bán là 14.753 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 13.004 đồng/lít (giảm 169 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 331 đồng/lít và giá bán là 13.504 đồng/lít).

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.757 đồng/kg (giảm 12 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 588 đồng/kg và giá bán là 14.357 đồng/kg).

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng nhẹ đối với các loại xăng và giảm nhẹ đối với các loại dầu.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao, kỳ điều hành ngày 12/3/2021 đến 27/3 đang chi Quỹ BOG ở mức từ 600 đồng – 2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu.

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 331-2.029 đồng/lít/kg. Do vậy, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục chi ở mức cao Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu. Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Đã xác định được danh tính, nơi ở của nạn nhân trong vụ video nam thanh niên bị chôn sống

Liên quan đến vụ việc xuất hiện video ghi lại nội dung một nam thanh niên bị một nhóm người hành hung, chôn sống, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Chú thích ảnh
Ảnh cắt từ clip.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nam thanh niên trong video này có địa chỉ thường trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; cơ quan công an cũng xác định được chính xác danh tính nam thanh niên này. Nhóm thanh niên hành hung, chôn sống nam thanh niên cũng đã được xác định và đã được lực lượng chức năng triệu tập, lấy lời khai.

Hiện nay, do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên nguyên nhân chính xác cũng như động cơ dẫn đến vụ việc chưa được cơ quan công an công bố cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan điều tra bước đầu xác định được hiện trường nơi xảy ra vụ việc là tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Như TTXVN tại Nghệ An đã đưa tin, sáng 27/3, trên nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lột đồ, chỉ mặc quần lót bị một nhóm thanh niên hành hung, tra tấn. Sau đó, nam thanh niên này bị đưa xuống một hố đã đào sẵn, bắt nằm xuống đó, sau đó nhóm người này dùng đất lấp lên người nam thanh niên.

Video được đăng tải, chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần lớn những bình luận trên Faebook đều lên án hành vi của nhóm người tra tấn nam thanh niên này.

Chưa rõ tính xác thực của vụ việc, nhưng đã có nhiều bình luận trên mạng gay gắt, coi đó là hành vi tra tấn dã man như thời trung cổ.

Không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta. Nguy cơ đã hiện hữu khi các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định này được nêu lên trong bối cảnh nước ta vừa xuất hiện một số ca bệnh COVID-19 là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biển vào thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và về một số địa phương như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 17/3, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với lãnh đạo các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ cũng đã lưu ý: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại tỉnh Kiên Giang, sau khi có thông tin về các ca bệnh liên quan đến nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về thành phố biển đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức hội nghị trực tuyến, tăng cường các biện pháp kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu các địa phương trong tỉnh nâng cao tinh thần phòng chống dịch, kích hoạt sẵn sàng ứng phó khi có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng; rà soát kiểm tra các trung tâm y tế, khu thu dung điều trị…Đặc biệt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang lưu ý các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh trái phép tiếp theo; khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh, khi phát hiện các trường hợp, tình huống bất thường thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng để có biện pháp xác minh, xử lý phù hợp.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương như Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, ngày 28/3, sẽ có khoảng 70.000 thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo kỳ thi đã yêu cầu tất cả các thí sinh và cán bộ làm công tác thi thực hiện việc khai báo y tế trực tuyến trong vòng 48 giờ trước giờ diễn ra kỳ thi. Trong đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi có những hướng dẫn rất chi tiết như: Nếu thí sinh đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố mà thí sinh dự thi và không di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày, thí sinh thực hiện khai báo y tế tại mục Khai báo toàn dân. Còn với những trường hợp di chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến địa điểm thi hoặc có di chuyển khỏi địa phương cư trú trong vòng 14 ngày, thí sinh thực hiện khai báo y tế theo mục Khai di chuyển nội địa. Các thí sinh sẽ xuất trình bản in khai báo y tế tại điểm thi hoặc khai báo trực tuyến trước khi vào thi.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì vu khống lực lượng Công an trên Facebook

P.V.L, 29 tuổi, trú tại thôn Đồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan đã đăng tải trên facebook những thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Ngày 27/3, tại trụ sở Công an xã Sơn Thành, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Nho Quan đã triệu tập P.V.L, 29 tuổi, trú tại thôn Đồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 7 phút ngày 25/3, P.V.L đã đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân của mình với nội dung “Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày” kèm video clip phát trực tiếp hình ảnh tổ công tác giao thông Công an huyện Nho Quan đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nho Quan. Sau khi P.V.L đăng tải thông tin sai sự thật, nhiều bình luận và nhiều lượt chia sẻ trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Tại cơ quan điều tra, P.V.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ thông tin trên và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại điểm A, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.L với số tiền 7,5 triệu đồng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo làm rõ hoạt động mê tín dị đoan của Câu lạc bộ Tình người

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của Câu lạc bộ Tình người sau loạt bài phóng sự điều tra độc quyền của Báo điện tử Đại Đoàn Kết.

Theo đó, thời gian vừa qua, Báo điện tử Đại Đoàn Kết đã có loạt phóng sự điều tra về hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển trí tuệ cộng đồng, có địa chỉ trụ sở tại tầng 3-Tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo điện tử Đại Đoàn Kết phản ánh; xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật, báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy.

Sản phụ sinh con trên xe ô tô được 2 cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện đã 'mẹ tròn con vuông'

Chiều 27/3, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, sản phụ sinh con trên xe ô tô đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Trước đó, sáng 26/3, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận sản phụ L.T.K.T (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng “sinh rớt” trên xe ô tô trong lúc vẫn chưa kịp đến bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận, sản phụ đã sinh con được 10 phút, em bé còn nằm trên bụng mẹ, dây rốn còn nguyên. Ngay lập tức, đội ngũ y, bác sỹ đã đưa mẹ và bé vào phòng sinh. Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thị Loan, khoa Phụ sản cùng ê-kíp trực đã nhanh chóng cắt dây rốn, sổ nhau và may phục hồi tầng sinh môn cho sản phụ. Nhờ được can thiệp nhanh chóng, cả sản phụ và em bé đều an toàn.

Theo lời kể của sản phụ, sáng 26/3, chị có dấu hiệu chuyển dạ và được người em trai chở bằng xe ô tô 7 chỗ đến bệnh viện. Tuy nhiên, do đoạn đường đông đúc nên khi đến hầm Thủ Thiêm (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), sản phụ đã sinh con ngay trên xe. “Lúc đó tôi vô cùng hoang mang, em bé ra đời khóc, em tôi thì quýnh quáng, lo lắng nên đã cầu cứu cảnh sát giao thông. May mắn là sau khi biết sự tình, có hai cảnh sát giao thông đã dẫn đường để chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện”, sản phụ kể lại.

Chia sẻ thêm về trường hợp của sản phụ sinh con trên ô tô, bác sỹ Phạm Thị Loan cho biết may mắn sản phụ đến được bệnh viện sớm, chỉ trong vòng 10 phút sau khi sinh nên sức khoẻ cả mẹ và con đều ổn định, bé được da kề da với mẹ ngay sau khi cắt rốn.

Bác sỹ Phạm Thị Loan khuyến cáo nếu gia đình lỡ gặp trường hợp như trên thì nên bình tĩnh, xử lý đúng theo hướng dẫn sau sẽ giúp bảo vệ cho cả mẹ và bé. Trước hết, nên đón bé ra nhẹ nhàng, đỡ bé để bé không bị tổn thương, sau đó lau khô, ủ ấm cho bé bằng khăn hay vải có ngay tại thời điểm đó. Tiếp theo dùng một sợi dây nhỏ, mềm để buộc vào giữa dây rốn nhằm ngăn truyền máu từ nhau thai, tuyệt đối không được phép cắt dây rốn vì không có dụng vệ sinh phù hợp. Đặt bé lên bụng mẹ để mẹ ôm bé giữ ấm, cố gắng không để bé bị nhiễm lạnh và nhanh chóng chuyển mẹ và bé đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi và xử lý.

Hiện sức khỏe của chị L.T.K.T đã ổn định, em bé cũng khoẻ mạnh và đã được thực hiện tiêm ngừa đầy đủ. “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế đã hỗ trợ hai mẹ con vượt qua được cảnh nguy cấp. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai anh cảnh sát giao thông dẫn đường cùng em trai đã đưa tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nếu chậm trễ hơn thì không biết được điều gì sẽ xảy ra”, chị L.T.K.T chia sẻ trước khi xuất viện.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 26/3
Tin nổi bật ngày 26/3

Ngày 26/3, dư luận xã hội quan tâm đến một loạt tin nóng như: Việt Nam lo ngại nguy cơ đợt dịch COVID-19 thứ 4; Việt Nam sẽ sớm có vaccine ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả; Chiều 26/3, Việt Nam thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép; Lạng Sơn khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép; Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài; Xử phạt bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng viên 6 năm 8 tháng tù giam…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN