Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn

Theo ông Hà Tiến Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chày (Văn Bàn) cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 17h chiều 19/10, thi thể nạn nhân Vàng A Đông (22 tuổi) - nạn nhân cuối cùng trong số 3 người bị lũ cuốn trôi ở thôn Hỏm, xã Nậm Chầy (Văn Bàn) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn 3km.

 

Như tin đã đưa, trước đó, vào ngày 16/10, anh Vàng A Chua (sinh năm 1985), Giàng A Mà (sinh năm 1996), Vàng A Đông (sinh năm 1990) đều là người dân tộc Mông, trú tại thôn bản Hỏm, xã Nậm Chày vào rừng thu hái thảo quả và dựng lán cạnh một khe nước ngủ qua đêm. Đến rạng sáng ngày 17/8, do trời mưa to gây lũ ống đã cuốn trôi ba người xuống suối.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện và chính quyền xã đã huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Do địa hình hiểm trở, nước suối chảy xiết nên trong ngày 17/10 chỉ tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Vàng A Chua và Giàng A Mà.

 

Tỉnh Lào Cai và các tổ chức đoàn thể huyện Văn Bàn đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Bước đầu, mỗi gia đình nạn nhân được hỗ trợ 4,5 triệu đồng từ nguồn Bảo trợ xã hội tỉnh; huyện Văn Bàn hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân theo phong tục.

 

 

Lục Văn Toán

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Theo tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Văn Bàn (Lào Cai), đến ngày 19/10, lực lượng cứu hộ huyện và xã Nậm Chày đã tìm thấy thi thể của 2 trong tổng số 3 người bị lũ cuốn trôi vào 3 giờ ngày 17/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN