Tiểu đoàn 368 đón nhận danh hiệu Anh hùng

Ngày 29/7, tại thị xã Bình Long, Tiểu đoàn 368 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tiểu đoàn 368.

Tiểu đoàn 368 được thành lập vào tháng 3/1968, với 3 đại đội bộ binh, 1 đại đội hỏa lực, 1 trung đội trinh sát, 1 trung đội thông tin. Từ lúc thành lập đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 368 luôn dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, tham gia đánh hàng trăm trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, xóa sổ nhiều đơn vị địch và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ.

Với những thành tích xuất sắc đó, Tiểu đoàn 368 đã được Nhà nước tặng thưởng 19 Huân chương Chiến công các loại; là đơn vị “Anh dũng diệt Mỹ”, “Thành đồng quyết thắng”; 90 đồng chí được tặng Huân chương các loại; 200 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Xã Vĩnh Quỳnh nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân
Xã Vĩnh Quỳnh nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 18/4, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN