Tiếp tục hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện

Theo thông tin từ Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đoàn Kinh tế quốc phòng 206 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điều lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân tỉnh Attapeu (Lào) khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện Sepien Senamnoi tại tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Các đơn vị đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ và 11 ô tô; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc và vệ sinh phòng dịch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng tại Attapeu.

Tính đến ngày 31/7,các đơn vị đã khám chữa bệnh, cấp thuốc và cứu hộ được hơn 500 lượt người dân, tặng 450 suất quà, 1.700 bộ quần áo, 150 nhà bạt loại 24,5m2; ủng hộ 250.000 USD và 1,55 tỷ đồng; trong đó, Quân đội ủng hộ 50.000 USD và 1.050 triệu đồng.

Hồng Pha (TTXVN)
Gia Lai hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân tỉnh Attapeu (Lào) bị lũ lụt do vỡ đập
Gia Lai hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân tỉnh Attapeu (Lào) bị lũ lụt do vỡ đập

Chiều 30/7, ông Phạm Văn Bình, Chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai vừa kết thúc chuyến thăm, hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Sepian Senamnoy tại tỉnh Attapeu, Lào. Tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân tỉnh Attapeu (Lào) bị lũ lụt do vỡ đập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN