Phó Thủ tướng Ngyễn Xuân Phúc:

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong công tác chỉ đạo xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, nhất là Bộ Quốc phòng. Những thành tích mà các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các Bộ, ngành, địa phương cũng cần thống nhất với Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp với các quân khu chỉ đạo tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục các mặt còn hạn chế 5 năm qua, nhất là những biểu hiện về nhận thức chưa đầy đủ của một số lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.


Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có kế hoạch cụ thể trong nhiệm kỳ, phấn đấu đến năm 2020, cấp tỉnh có Sở chỉ huy thời chiến. Ngoài ra, các Bộ, ngành, nhất là Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh bổ sung các văn bản pháp quy về xây dựng, hoạt động của quân sự trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành, kịp thời khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thời gian tới.

Hội nghị đã xác định phương hướng chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ từ nay đến năm 2020 là tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, động viên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cũng như cả hệ thống chính trị xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống không bị động, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

5 năm qua, thực hiện Nghị định của Chính phủ, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong quân đội đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng; giữ vững được sự ổn định về chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đặc biệt, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và chỉ huy những cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, cũng như mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang có bước phát triển về tổ chức, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, công an được nâng lên; có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các đơn vị quân đội nói chung và cơ quan quân sự địa phương nói riêng đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.


Nguyễn Cường
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ thông tin đưa hối lộ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ thông tin đưa hối lộ

Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ thông tin việc đưa hối lộ tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN