Tiến tới kỷ niệm 50 năm truyền thống của lực lượng CSND

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo giới thiệu về truyền thống 50 năm của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2012). Đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chủ trì cuộc họp báo.


Từ khi ra đời đến nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân (LLCSND) luôn được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện; được các cấp, các ngành Công an... chăm lo xây dựng... đã từng bước trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, giữ gìn trật tự và an ninh xã hội. Ngày 20/7/1962, để xây dựng LLCSND thành lực lượng vũ trang, thừa hành pháp luật Nhà nước, đấu tranh chống bọn phản cách mạng và tội phạm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của LLCSND và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan, CSND. Đó là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của LLCSND, từ đó ngày 20/7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLCSND.


Tại buổi họp báo, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã thông báo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của LLCSND sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 20/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN