Thượng tướng Tô Lâm: Củng cố lực lượng bảo vệ dân phố

Bộ Công an tổ chức tổng kết 10 năm “Công tác công an thực hiện Nghị định số 38, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố” (2006 - 2016).

Ngày 6/12, tại Nam Định, Bộ Công an tổ chức tổng kết 10 năm “Công tác công an thực hiện Nghị định số 38, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố” (2006 - 2016) nhằm đánh giá tình hình, kết quả qua các năm đã triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Toàn quốc hiện có 71.133 thành viên bảo vệ dân phố, trong đó nam chiếm trên 99%, nhiều nhất nằm trong độ tuổi từ 46 đến 60 tuổi. Qua 10 năm, lực lượng bảo vệ dân phố đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 462.000 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ giúp công an điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải trên 122.000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, bảo vệ dân phố là lực lượng thường xuyên phối hợp với công an khu vực và quản lý đô thị làm tốt các công tác giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo mỹ quan; giải tỏa ùn tắc ở những khu vực trọng điểm, phức tạp về an toàn giao thông; duy trì các điểm khai báo lưu trú tại khu dân cư, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về tạm trú, tạm vắng…

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN

Lực lượng bảo vệ dân phố của các tỉnh đã có các sáng kiến xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự. Điển hình như tại Vĩnh Phúc đã lắp đặt 178 hòm thư tố giác tội phạm tại 178 tổ dân phố để thu tập tin tức nhanh chóng, kịp thời; Ban Bảo vệ dân phố phường Thanh Bình (thành phố Đà Nẵng) xây dựng mô hình “Tiếng loa an ninh”, tại Long An có mô hình “Camera quan sát an ninh, trật tự” trị giá 107 triệu đồng…

Tuy nhiên, hiện nay mức phụ cấp hàng tháng, phụ cấp đi lại, công tác đối với bảo vệ dân phố ở các địa phương rất khác nhau và phần lớn đều còn rất thấp, chưa thỏa đáng so với yêu cầu, nhiệm vụ. Một số địa phương mức phụ cấp của bảo vệ dân phố rất thấp: Từ 50.000 - 180.000 đồng/ tháng tùy theo từng vị trí công tác. Hiện chỉ có 4,9% bảo vệ dân phố được hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội; 28% được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trong thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng, tổ chức thường xuyên các khóa tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng và đổi mới cách thức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho bảo vệ dân phố tại mỗi địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Các địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động bảo vệ dân phố để rà soát, xử lý những thành viên công tác không hiệu quả, vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật; bầu những người trẻ tuổi, nhiệt huyết và được nhân dân tín nhiệm vào lực lượng bảo vệ dân phố, góp phần chung tay cùng lực lượng công an đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen 202 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN