Thượng tướng Phùng Thế Tài từ trần

Báo Tin Tức giới thiệu toàn văn các văn bản về Lễ tang đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (gồm Tin buồn, Tiểu sử tóm tắt, Thông báo về Ban lễ tang, Lễ viếng và Lễ truy điệu):

* TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài, tên khai sinh là Phùng Văn Thụ; bí danh: Nghĩa (ở Vân Nam), Hữu Tài (ở Cao Bằng), sinh tháng 2/1920. Quê quán: xã Do Lễ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Thường trú tại phòng 11, Lầu 12A, Lốc B, chung cư An Khang, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Phùng Thế Tài. Ảnh: TTXVN


Cán bộ lão thành cách mạng; 75 năm tuổi Đảng; tham gia cách mạng năm 1936; vào Đảng tháng 6/1939; nhập ngũ tháng 12/1944. Nguyên: Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phòng không; Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không dân dụng.

Do có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; 2 Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội, gia đình và tập thể giáo sư, bác sỹ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 50 phút, ngày 21/3/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, thành phố Hồ Chí Minh.

Trên 75 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

* TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài (tên khai sinh là Phùng Văn Thụ); bí danh: Nghĩa (ở Vân Nam), Hữu Tài (ở Cao Bằng), sinh tháng 2/1920. Quê quán xã Do Lễ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Thường trú tại phòng 11, Lầu 12A, Lốc B, Chung cư An Khang, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ lão thành cách mạng; 75 năm tuổi Đảng.

- Năm 1936, đồng chí được giác ngộ cách mạng, tham gia Hội Ái Hữu, Hội Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng Nhật. Tháng 6/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Tháng 8/1942, đồng chí về nước gây cơ sở ở Cao Bằng.

- Tháng 4/1944, đồng chí được giao nhiệm vụ đi Côn Minh chuyển vũ khí, làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ.

- Tháng 4/1945, đồng chí làm Tiểu đội trưởng quản lý quân Cao Bằng, cán bộ huấn luyện quân sự Thất Khê, phụ trách tình báo Bộ Tổng Tham mưu.

- Tháng 6/1946, đồng chí giữ chức Trung đoàn phó Nam Định, Trung đoàn trưởng Sơn La, Chỉ huy trưởng Liên khu 12-Hà Nội.

- Năm 1947, đồng chí giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 35-Hà Đông, Trung đoàn 66, Trung đoàn 48 Liên khu 3.

- Năm 1950, đồng chí là Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Nội.

- Năm 1951, đồng chí giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52, Sư đoàn 320.

- Năm 1952, đồng chí giữ chức Tham mưu trưởng Sư đoàn 320.

- Tháng 10/1953, đồng chí giữ chức Sư đoàn phó Sư đoàn 320.

- Tháng 10/1954, đồng chí giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 349, Bộ Tư lệnh 351.

- Tháng 10/1960, đồng chí được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Pháo binh.

- Tháng 2/1961, đồng chí giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh.

- Tháng 12/1962, đồng chí giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không.

- Tháng 11/1963, đồng chí giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân.

- Tháng 6/1967, đồng chí được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; (tháng 6/1976 đến tháng 8/1978, đồng chí được giao nhiệm vụ kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không dân dụng). Tháng 9/1987, đồng chí được nghỉ hưu.

Đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng tháng 4/1974; quân hàm Trung tướng tháng 1/1980; quân hàm Thượng tướng tháng 1/1986.

Do có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

*THÔNG BÁO


Lễ tang đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài

- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí; đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban.

- Linh cữu đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lễ viếng đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài được tổ chức từ 7 giờ ngày 24/3/2014 đến 10 giờ ngày 25/3/2014; lễ truy điệu và đưa tang hồi 10 giờ ngày 25/3/2014; sau đó là Lễ an táng tại Nghĩa trang Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

BAN LỄ TANG


TTXVN/Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn về việc nữ Anh hùng Cuba từ trần
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn về việc nữ Anh hùng Cuba từ trần

Được tin, nữ đồng chí Melba Hernández Rodrígez del Rey, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đại biểu Quốc hội Cuba vừa từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN