Thúc đẩy hợp tác những lĩnh vực mới giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn Nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ do bà Kristen Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe dọa mới nổi thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ do bà Kirsten Gillibrand, Thượng nghị sỹ bang New York làm trưởng đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ giữa hai Quốc hội cũng như hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, hai bên hợp tác thực chất, sâu sắc trên các lĩnh vực tương xứng với tầm cao của khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới giữa hai nước, góp phần giúp Việt Nam phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách với các nước. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các nghị sĩ Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Tại buổi tiếp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phía Hoa Kỳ đánh giá cao lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các thành viên trong đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thượng Nghị sĩ Kristen Gillibrand và các thành viên trong đoàn đều bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm Việt Nam, cảm nhận được sự an toàn và phát triển vượt bậc của Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu của Hoa Kỳ trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Thượng nghị sĩ đánh giá cao Việt Nam - Hoa Kỳ quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden tháng 9/2023, đồng thời cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương được đón nhận tích cực tại Hoa Kỳ, tạo nền tảng tốt đẹp cho tương lai quan hệ hai nước.

Thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand khẳng định Hoa Kỳ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ những lĩnh vực chủ chốt như kinh tế, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp… đến những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Xuân Tùng (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand

Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng Nghị sĩ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe dọa mới nổi, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ và Đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN