Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Phần Lan

Chiều 8/4, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm toán Quốc hội Phần Lan do bà Tuija Brax, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Quốc hội Phần Lan dẫn đầu, đang thăm làm việc tại nước ta.


Vui mừng nhận thấy hai nước có quan điểm gần gũi, tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế và toàn cầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, lâu dài với Phần Lan là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.


Đánh giá cao việc Phần Lan đã liên tục hỗ trợ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Phần Lan tiếp tục xem xét điều chỉnh định hướng ODA cho phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới như: Chính sách thương mại, biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ sạch...


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các chuyến thăm và làm việc sẽ là dịp để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần phục vụ việc nâng cao chất lượng xây dựng luật và đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới.


Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Quốc hội Phần Lan, bà Tuija Brax nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Phần Lan trong quan hệ với Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Phần Lan - Việt Nam.


Bà Tuija Brax cho biết: Đoàn đã có cuộc hội đàm với Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, làm việc với cơ quan Kiểm toán Nhà nước và một số bộ, ngành của Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.


Nguyễn Hồng Điệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN